Sự kiện hot
10 năm trước

Tên trộm sa lưới sau nhiều lần "hành nghề" tại bệnh viện

Thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm trước đó, Tỉnh tiếp tục quay lại bệnh viện để "chôm" hàng, tuy nhiên, lần nay, hắn bị bao vệ bệnh viện tóm gọn.

Ngày 26/8, ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng Phòng bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao đối tượng Trần Thái Tỉnh (25 tuổi), trú tại Tổ 15, khu vực 5, phường Phú Hậu, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cùng với tang vật vụ án cho Công an phường Vĩnh Ninh (TP Huế) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng này.


Tên trộm Trần Thái Tỉnh bị lực lượng bảo vệ tóm gọn.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, trong lúc làm việc, tổ tuần tra của bệnh viện do đồng chí Lương Nguyễn Cát Thi làm chỉ huy, bất ngờ phát hiện đối tượng Tỉnh đang lượn lờ ở khu vực nhà xe của cán bộ Trung tâm tim mạch với nhiều điểm nghi vấn. Thấy vậy, tổ tuần tra âm thầm mật phục, theo dõi.

Một lúc sau, phát hiện chiếc xe tay ga mang BKS: 75C1 - 063.07 không khóa cổ, tên Tỉnh đang loay hoay đẩy xe ra khỏi khu vực nhà xe thì tổ tuần tra đã ập vào khống chế, bắt giữ.


Đối tượng Tỉnh cùng với chiếc xe tay ga vừa mới chôm được chưa kịp tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Tại phòng bảo vệ của bệnh viện, đối tượng Tỉnh đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Đồng thời, hắn khai thêm, trước đó, vào ngày 24/8, sau khi chôm được chiếc túi xách trong đó có 1 ĐTDĐ, 580.000 đồng tiền mặt và vé gửi xe của anh Nguyễn Văn Tám, trú tại thôn 5, xã Thượng Long, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) tại nhà chờ bệnh của bệnh viện, hắn đã ra nhà xe lấy xe bỏ đi.

Sau đó, hắn đem toàn bộ tang vật đi bán và cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân, đồng thời thuê nhà nghỉ để làm nơi ẩn nấp.

Tại đây, nhận thấy ở bệnh viện dễ “chôm hàng”, hắn tiếp tục quay lại để thực hiện các vụ trộm khác thì bị tổ tuần tra của bệnh viện phát hiện, bắt giữ.


Một số giấy tờ tuỳ thân, sổ hộ khẩu, sổ hộ nghèo của anh Tám và số tiền mặt cùng với tang vật của vụ án.

Tuy nhiên, qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng cho biết, trước đó, đối tượng Tỉnh cũng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm khác tại phường Thuận Lộc (TP Huế). Tang vật thu được của hắn bao gồm, 6 chiếc xe máy, 1 máy tính xách tay và 1 ti vi của các hộ dân.

Hiện, Công an phường Vĩnh Thụy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Hoàng Ngọc
theo ĐSPL

Từ khóa: