Sự kiện hot
4 năm trước

“Tết ấm tình thương” ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Nhằm đem lại một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiều 18/01/2020 Hội cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh - HFC tổ chức chương trình “Tết Ấm tình thương” cho trẻ em Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh.

“Tết ấm tình thương” ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Ngôi làng đầy ắp tình yêu thương

Sau gần 23 năm hoạt động, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đã nhận đem về cưu mang, nuôi dưỡng trên 450 cháu có những hoàn cảnh éo le như mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, các cháu bị nhiễm chất độc da cam, trẻ bị tật nguyền, bại não. Mỗi cháu vào Làng mang một cảnh ngộ, số phận khác nhau, nhưng bằng sự tận tâm, nhiệt tình, đầy trách nhiệm, những cán bộ, cô nuôi tại Làng đã là người mẹ thứ 2, che chở, bù đắp những thiếu thốn về mặt tình cảm để các cháu lớn lên trong tình yêu thương, trách nhiệm, để các cháu không còn tự ty, mặc cảm với bản thân, với số phận.

Đại diện Hội cổ động viên Hà Tĩnh trao 10 triệu đồng hỗ trợ Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh - một ngôi nhà hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 96 trẻ em. Trong đó, 45 trẻ em nữ, 51 trẻ em nam. Ngoài chăm sóc, Làng cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ về học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần, kỹ năng sống, hòa nhập tốt với cộng đồng. Năm học 2019-2020, Trung tâm có tổng số 55 em được học văn hóa (41 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt không đi học được). Đặc biệt đang có 12 cháu đang theo học các trường đại học trong cả nước.

Khác với không khí tấp nập ngoài cộng đồng, trẻ em được nuôi dưỡng thường xuyên tại đây chuẩn bị đón Tết trong tình yêu thương lắng đọng. Tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (Tân Trung, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh), niềm vui đón Tết Nguyên đán của gần 100 cháu có hoàn cảnh đặc biệt dường như trọn vẹn hơn bởi các em luôn được sinh hoạt, học tập cũng như nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.

“Tết ấm tình thương’’ gieo xuân ấm áp

Hội cổ động viên Hà Tĩnh FC - HFC phối hợp với Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tết ấm tình thương” 2020 với mong muốn được sẻ chia những mất mát, giúp các em nhỏ thiếu may mắn có một mùa xuân ấm áp và ý nghĩa.

Chương trình gồm nhiều hoạt động: giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi & trao tặng quà, tổ chức tiệc ngọt liên hoan và bữa cơm Tất niên cho các cháu tại Làng, do các thành viên Hội và các mạnh thường quân đóng góp.

Các cháu nhỏ rất hào hứng khi nhận được món quà mình ưa thích

Dịp này, Hội cổ động viên Hà Tĩnh đã trao hơn 60 phần quà Tết Canh Tý, trong đó gồm có: 01 điện thoại, 150 cuốn vở, 20 cuốn truyện tranh, 30 đồ chơi học tập thông minh, cùng nước ngọt, bánh kẹo, snack Poca.

Ngoài ra Hội còn trao số tiền 10.000.000 đồng cho Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhằm cải thiện bữa ăn và cuộc sống cho các em.

Cùng với trao quà, Hội cũng thăm hỏi, động viên các em vượt lên hoàn cảnh, tiếp tục thực hiện tốt ước mơ của mình.

Nhân đôi niềm vui, đón Tết sum vầy

Em Nguyễn Thị Huyền, đang theo học trường Đại học Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, được tặng chiếc điện thoại mới, phấn khởi nói: “Tết này, cháu sẽ có cơ hội để hỏi thăm và chia sẻ với bạn bè, thầy cô. Cháu sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của mọi người”.

Ông Nguyễn Thanh Hải, chủ tịch Hội cổ động viên Hà Tĩnh FC – HFC cho biết: ‘’toàn bộ số tiền và những phần quà này do Hội vận động để ủng hộ, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách’’ đối với các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo động lực cho các cháu có niềm tin và ý chí vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên học tập để trở thành người có ích cho xã hội’’.

Nhóm nhảy rất tự tin và nhí nhảnh trong tiết mục biểu diễn của mình

Nhiều năm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Giám đốc Làng Trẻ mồ côi Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Sơn khẳng định: “Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, 100% trẻ em tại đây đều nhận được sự quan tâm cả vật chất lẫn tinh thần. Sự quan tâm đó góp phần gieo vào tâm hồn trẻ thơ những ấn tượng tốt đẹp”.

Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh HFC chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Sơn đã gửi lời cảm ơn Hội cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh – HFC cùng các nhà hảo tâm đã trao hỗ trợ những món quà đầy ý nghĩa cho các cháu tại Làng.

Tổ chức bữa ăn cùng các em tại Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh

Được biết, dù chỉ hơn 1 năm đi vào hoạt động, ngoài hoạt động cổ vũ cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, thì công tác xã hội hướng về cộng đồng luôn được Hội cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh - HFC chú trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia hoạt động cứu trợ cho bà con vùng lũ và nhiều hoạt động khác…

Phương Nam - Trí Thức

Theo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: