Cơn bão số 6 đi qua, gió to, sóng lớn, nước biển dâng cao hơn 3m, khiến những cây phi lao chắn sóng còn sót lại nằm ngổn ngang tại bờ biển xã Quảng Cư. Cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra, người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ mất đất, mất nhà bởi sự xâm thực ngày càng khốc liệt của biển cả. Trong khi chờ dự án kè bờ biển được triển khai, để giữ đất, giữ nhà người dân phải vay tiền, mua nguyên vật liệu kè bờ biển.
Ông Lê Văn Thắng, thôn Quang Vinh, xã Quảng Cư hoang mang cho biết: Nhà tôi ở sát ngay bờ biển, trước kia trồng được 5 ha rừng phi lao, giờ còn lại không đến 3ha, nếu cứ để tình trạng này kéo dài chẳng mấy chốc khu vực này sẽ trở thành bãi biển. Trung bình cứ mỗi năm biển xâm thực vào ít nhất 20m. Cơn bão số 6 đi qua, cuốn trôi khoảng hơn 1ha cùng với toàn bộ cây phi lao ra biển. Để bảo vệ nhà và bãi cây phi lao gia đình vất vả đi vay mượn hơn 100 triệu, cũng mới kè được khoảng 50m. Hiện gia đình đang thuê người kè bờ biển để giữ các công trình phụ trong nhà, chúng tôi cũng chỉ gắng gượng kè thêm được 50m nữa là cùng.

Gia đình ông Lê Văn Thắng đang thuê người kè đoạn bờ biển bị cơn bão số 6 đánh tan. Ảnh N.Hưng.

Trong suốt nhiều năm qua, gia đình ông Thắng vay mượn nhưng cũng chỉ gắng gượng kè được khoảng 100m. Ảnh N.Hưng.
Hiện tượng xâm thực có cách đây từ hơn 10 năm, nhưng mạnh nhất là 4 năm trở lại đây, có những nơi ăn sâu vào hơn 200m. Đầu cửa sông Mã đến phường Trung Sơn với chiều dài 4km là bị xâm thực rõ nhất. Diện tích bị cuốn trôi ra biển hơn 100ha, chủ yếu là cây phi lao chắn sóng. Khoảng 100 trăm hộ nuôi trồng, kinh doanh bị ảnh hưởng do sạt lở. Trung bình mỗi năm biển xâm thực sâu vào 20m. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ khu du lịch sinh thái cùng gần 100ha diện tích nuôi trồng thủy sản và toàn bộ diện tích rừng phòng hộ bị biến mất là điều không thể tránh khỏi.


Những cây phi lao chắn sóng còn sót lại nằm ngổn ngang. Ảnh N.Hưng.
Ông Lê Văn Hinh, trưởng phòng Kinh tế, UBND thị xã Sầm Sơn cho biết: Trước thực trạng khẩn cấp trên, năm 2010, Bộ NN&PTNT và tỉnh Thanh Hóa đã về khảo sát tình hình tại đây. Sau khi kiểm tra, dự án xây dựng đê chắn sóng khoảng hơn 400 tỷ đồng do Chi cục đê điều thuộc Sở NN&PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư, bằng nguồn vốn của Chương trình phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, đã được phê duyệt. Do khó khăn về vốn đến nay dự án vẫn dẫm chân tại chỗ. Vừa qua, Cơ quan phát triển của Pháp tại Việt Nam đã vào khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm trước tình trạng xâm thực, họ hứa báo cáo lại với Chính phủ Pháp để có biện pháp hỗ trợ.
Ngọc Hưng
theo GĐ&XH