Sự kiện hot
10 năm trước

Thanh Hóa: Sét đánh làm 4 người chết và bị thương

Đang chăn thả bò ngoài đồng, bất ngờ trời đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm, bất ngờ từ trên cao một luồng sét đánh xuống làm 1 người chết và 3 người khác bị thương.


Cánh đồng, nơi xảy ra vụ sét đánh làm 4 người chết và bị thương. Ảnh: Văn Thanh

Vụ sét đánh chết người xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 15/6, tại xóm 5, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Một số nhân chứng cho biết vào thời gian trên, anh Đỗ Trọng Vũ (SN 1992) cùng 3 em nhỏ là Lê Đình Dũng (SN 2001), Lê Hải Long (2007) và em Lê Thị Thùy Linh (đều ngụ địa chỉ trên), đang chăn thả bò ngoài cánh đồng gần nhà thì bất ngờ trời đổ mưa giông kèm theo sấm chớp.

Bất ngờ một ánh chớp lóe sáng kèm theo sấm nổ vang trời, mọi người gần đó nhìn thấy 4 người quỵ ngã dưới cánh đồng. Người dân liền nhanh chóng chạy ra thì thấy anh Vũ bị sét đánh chết ngay tại chỗ, em Dũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Còn hai em Long và Linh đứng xa hơn nên chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, trong số 4 người bị sét đánh có anh Đỗ Trọng Vũ mang theo điện thoại trong người.

Ngay sau khi vụ sét đánh chết người xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt để làm rõ vụ việc, đồng thời bàn giao xác nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Văn Thanh
theo Thanh tra

Từ khóa: