Sự kiện hot
3 năm trước

Thành phố Hà Tĩnh thực hiện giãn cách xã hội từ 12h trưa ngày 8/6

Sáng 8/6, sau khi phát hiện một cán bộ tại bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh dương tính với virus SARS-CoV-2, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã họp khẩn yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 12h ngày 8/6/2021.

Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh nơi phát hiện ca dương tính với virus SART-CoV-2 ngày 8.6.

Trong quá trình triển khai xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện đã xác định 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, là ông P.C.C SN 1964 ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Ngay sau khi ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với virus SAR-CoV-2, ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và xung quanh khu vực bệnh nhân sinh sống. Đồng thời tiến hành truy vết F1, F2 liên quan đến ca bệnh này.

Được biết, tại thời điểm phong tỏa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 185 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đang trực làm việc từ đêm ngày 7/6 cùng 483 bệnh nhân nội trú và 372 người nhà chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện.

Lực lượng chức năng thành phố Hà Tĩnh cũng đã tiến hành thiết lập 6 chốt phong tỏa tại tổ dân phố 6, phường Bắc Hà và tổ dân 3 phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với trên 600 hộ dân trong khu vực.

Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19, Thành phố Hà Tĩnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian cách ly từ 12h00 ngày 08/6/2021 cho đến khi có quyết định tiếp theo. Phạm vi cách ly toàn thành phố Hà Tĩnh, gồm 15 xã, phường; tổng số 25.516 hộ gia đình, 103.546 nhân khẩu. Ngành y tế yêu cầu thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã/phường cách ly với xã/phường.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 10 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, có hai vợ chồng từ Bình Dương đi máy bay từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Vinh rồi đi xe ô tô về Hà Tĩnh. Hiện hai ca nhiễm này đã được chuyển ra Hà Nội điều trị Covid-19.

Tính đến cuối ngày 7/6, Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, đã có 317 mẫu bệnh phẩm F1 có kết quả âm tính với với virus SARS-CoV-2 của 9 ca dương tính với virus SAR – CoV- 2 được công bố trước đó. Theo tổng hợp của ngành y tế, đã truy vết được 381 F1 và 3.559 F2 của 9 ca bệnh được phát hiện từ ngày 5/6 đến 7/6.

Hoài Thanh -  Doãn Nghị

Theo KTĐU

Từ khóa: