Sự kiện hot
5 năm trước

Thành tích xuất sắc của cô lớp trưởng nhỏ bé

Với thành tích huy chương vàng DanceSport (Khiêu vũ thể thao) hạng F1 Nhi đồng CLB.1 Latin do thành phố tổ chức, bé Bảo Trân đã chứng minh được tài năng của bản thân trong thời gian cực kỳ ngắn.

Sinh ra tại vùng đất Đan Phượng ngoại thành Hà Nội, Bảo Trân đã nhanh chóng chứng minh bản thân của mình trong thời gian rất ngắn khi đạt huy chương vàng DanceSport (Khiêu vũ thể thao) hạng F1 Nhi đồng CLB.1 Latin do thành phố tổ chức.

Mặc dù công việc bận rộn ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh của một công ty bảo hiểm nhưng chị Lan - mẹ bé Bảo Trân vẫn luôn luôn dõi theo từng bước đường con đi.

  Bảo Trân với huy chương vàng hạng F1 Nhi đồng CLB.1 Latin thành phố Hà Nội
Bảo Trân với huy chương vàng hạng F1 Nhi đồng CLB.1 Latin thành phố Hà Nội

Chia sẻ với phóng viên, chị Lan cho biết, với mong muốn con có được một môi trường học tập, hoạt động tốt chị đã quyết tâm đưa lên với miền đất hứa. Lúc mới đến Hà Nội bé Trân vừa vào lớp 1. Tính tình vui vẻ và mạnh dạn, cô lớp trưởng Bảo Trân liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc và trở thành niềm tự hào của gia đình.

Chị Lan chia sẻ: “Khi vừa mới đưa bé lên thành phố tôi cũng rất sợ vì môi trường ở đây khác với Đan Phượng. Nỗi sợ lớn nhất là bé có thể không thích nghi được với guồng quay quá nhanh của thành phố, sợ rằng Trân sẽ không theo kịp những bạn cùng trang lứa nhưng khi có được những kết quả như vậy tôi rất tự hào về bé”.

Bên cạnh học tập, chị Lan luôn luôn muốn con có được một sức khỏe tốt, sau một thời gian tìm hiểu, chị quyết định cho con gái tiếp cận với DanceSport - một bộ môn thể thao nghệ thuật, vừa nâng cao sức khỏe vừa tạo môi trường hoạt động cho bé những thời gian rảnh.

“Tôi muốn bên cạnh học tập, bé cần phải có một sức khỏe thật tốt, sau khi tìm hiểu và được nhiều người tư vấn nên tôi quyết định cho bé đến với bộ môn DanceSport, vừa rèn luyện sức khỏe vừa có được một môi trường để bé thỏa sức vui chơi”. Chị Lan cho biết.

  Chụp ảnh lưu niệm cùng NSND Trần Nhượng
Bảo Trân với huy chương vàng hạng F1 Nhi đồng CLB.1 Latin thành phố Hà Nội

Bước ngoặt đến với Trân cũng từ đây, chỉ sau 20 ngày tập luyện, em được giáo viên tuyển chọn để dự thi các câu lạc bộ tài năng mở rộng của thành phố vì nhìn thấy được năng khiếu và đặc biệt sự cố gắng không ngừng của bé.

Ngày 23/9 vừa qua cũng là một ngày đáng nhớ đối với Trân khi em xuất sắc dành được huy chương vàng trong nội dung hạng F1 Nhi đồng CLB.1 Latin - Điệu C. Trong niềm vui vỡ òa vì chỉ với thời gian vỏn vẹn từ ngày chập chững mới vào đến khi đi thi và dành ngôi vị Á quân trong vòng chưa đầy một tháng là một điều không tưởng đối với một cô gái bé nhỏ khi tham gia một bộ môn thể thao khó như vậy.

Bảo Trân với huy chương vàng hạng F1 Nhi đồng CLB.1 Latin thành phố Hà Nội

Bảo Trân vui mừng chia sẻ: “Thật sự khi được chọn là thành viên tham dự cuộc thi của thành phố là ngoài sức mong đợi của con rồi. Sau khi đạt được thành tích cao nhất của cuộc thi con hoàn toàn xúc động và vui mừng. Đây là một phần thưởng cực kỳ lớn đối với con”. Cô bé cũng không quên cảm ơn mẹ - người đã đồng hành cùng Bảo Trân từ những những ngày bé chưa biết chút nào về DanceSprot và là người luôn luôn ủng hộ bé vô điều kiện.

Quay lại với cuộc sống thường ngày, cô bé lên 8 – Bảo Trân cho biết, ngoài việc chăm chỉ học tập, bé sẽ tiếp tục tập luyện và theo đuổi ước mơ DanceSport của mình. Với ước mơ nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng đầy cá tính, cô bé ngoại thành bé nhỏ đã chứng minh được bản thân khi làm được điều mà các bạn cùng trang lứa ao ước.

Hà Nhung
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: