Sự kiện hot
13 năm trước

Thanh tra đến, phòng khám không còn bác sĩ Trung Quốc

Sau khi Báo Lao Động số 82 ra ngày 15.4 đăng bài “Phòng khám Đa khoa Thanh Trì: Bác sĩ Trung Quốc núp danh bác sĩ nội”, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội vào cuộc. Tuy nhiên, khi thanh tra đến, phòng khám này gần như trống không.

Sau khi Báo Lao Động số 82 ra ngày 15.4 đăng bài “Phòng khám Đa khoa Thanh Trì: Bác sĩ Trung Quốc núp danh bác sĩ nội”, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội vào cuộc. Tuy nhiên, khi thanh tra đến, phòng khám này gần như trống không.

Sau khi Báo Lao Động số 82 ra ngày 15.4 đăng bài “Phòng khám Đa khoa Thanh Trì: Bác sĩ Trung Quốc núp danh bác sĩ nội”, phản ánh tình trạng bất thường bác sĩ, nhân viên y tế TQ khám bệnh nhưng lại mạo danh bác sĩ Việt Nam. Sau khi báo ra, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc.

Thanh tra đến - phòng khám trắng bác sĩ,  trắng bệnh nhân

Theo xác minh của Thanh tra Sở Y tế, Phòng khám Đa khoa Thanh Trì thuộc chi nhánh Cty TNHH Duy Thịnh do BS Nguyễn Văn Hải phụ trách, chịu trách nhiệm chuyên môn.

Hoàn toàn khác với khi PV và các CTV Lao Động vào khám bệnh tại cơ sở này, thời điểm Sở Y tế tiến hành thanh, kiểm tra ngày 17.4 tại các khoa ngoại, y học cổ truyền, phụ sản kế hoạch hóa gia đình, xét nghiệm huyết học, siêu âm đều không có bác sĩ, không có bệnh nhân.

Tại các phòng khám có biển phòng khám nội 2, ngoại, phòng y học cổ truyền, phòng trị liệu đóng cửa. Phòng khám sản có bàn thủ thuật nhưng cũng không có bác sĩ, không có bệnh nhân.

Tiếp đoàn thanh tra là bác sĩ phụ trách phòng khám Nguyễn Văn Hải và Giám đốc chi nhánh của Cty TNHH Duy Thịnh.


Các bệnh nhân đến khám trước đó đều cho biết, bác sĩ nói tiếng Trung Quốc trực tiếp khám bệnh.

Dù đoàn thanh tra không phát hiện tại chỗ có bác sĩ người nước ngoài tại phòng khám, nhưng phía Cty Duy Thịnh thừa nhận đã ký HĐLĐ với bác sĩ Tạ Đông Lệ (người Trung Quốc - đã được Báo Lao Động nêu trong bài báo) và có sử dụng bà Lệ tham gia khám, chữa bệnh tại phòng khám chuyên khoa sản với tư cách thử việc. Phòng khám đã thừa nhận việc in tờ rơi và treo biển hiệu niêm yết quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh của phòng khám cũng như sử dụng bác sĩ Tạ Đông Lệ tham gia khám chữa bệnh là không đúng và vi phạm pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 38.250.000 đồng đối với 3 vi phạm. Thứ nhất là biển hiệu ghi không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thứ hai là quảng cáo, giới thiệu dịch vụ của phòng khám không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật về quảng cáo trong lĩnh vực y tế. Thứ ba là đã sử dụng bà Tạ Đông Lệ (quốc tịch Trung Quốc) tham gia khám chữa bệnh không có chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh, không có tên trong danh sách nhân sự của phòng khám.

Những câu hỏi  còn bỏ ngỏ

Phòng khám Đa khoa Thanh Trì được Sở Y tế cấp phép hoạt động từ ngày 7.2. Nhưng trên website của phòng khám này lại giới thiệu “được Sở KHĐT TP.Hà Nội cấp giấy phép vào tháng 11.2012. Sau thời gian xây dựng, Phòng khám đa khoa Thanh Trì bắt đầu hoạt động từ tháng 12.2012”. Những thông tin về việc nhân viên y tế, bác sĩ TQ tại phòng khám này đã râm ran từ lâu, nhưng Phòng Y tế huyện Thanh Trì lại không hề hay biết.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội - cho biết, Phòng Y tế huyện Thanh Trì có báo cáo đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện được vi phạm! Còn như đã thông tin ở trên, khi thanh tra Sở Y tế đến kiểm tra thì phòng khám này gần như trống không, trong khi nhiều bệnh nhân cũng như PV Lao Động đã từng gặp và được khám bệnh bởi các bác sĩ nói tiếng Trung Quốc tại đây.

Vẫn quảng cáo bác sĩ Việt Nam

Dù đoàn thanh tra không phát hiện tờ rơi quảng cáo nào, nhưng đến chiều 22.4 trên website của phòng khám tại địa chỉ phongkhamdakhoathanhtri.com và benhviendakhoathanhtri.com (đều có nội dung giống nhau và địa chỉ tại Km 12 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn quảng cáo “Tất cả các bác sĩ đều đã có thời gian công tác tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội như: Đại học Y, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Pháp...”. Các website cũng thông tin phòng khám chuyên chữa trị theo 8 chuyên khoa, trong khi phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám đã đăng ký chỉ có 6 chuyên khoa.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác không phát hiện tại chỗ bác sĩ người Trung Quốc nhưng vẫn ra quyết định xử phạt hành chính. Theo ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế: “Dù không phát hiện quả tang nhưng hoàn toàn có thể hồi cứu, xử lý”. Phòng khám Thanh Trì thừa nhận là việc sử dụng bác sĩ Tạ Đông Lệ đã được nêu trong bài báo của Báo Lao Động. Trong khi đó, theo thông tin Lao Động có được và nhiều bệnh nhân đến khám đã khẳng định phòng khám này có nhiều người Trung Quốc, kể cả nhân viên phòng xét nghiệm.

Trong danh sách phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám do chính GĐ Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền ký có nêu tên 7 bác sĩ được phép khám, chữa bệnh tại phòng khám. Trong danh sách này không có bác sĩ Trung Quốc nào cả. Người phụ trách hoạt động chuyên môn là bác sĩ Nguyễn Văn Hải.

Trong danh sách này có những cái tên như bác sĩ Lê Minh Sơn, bác sĩ Phạm Thành An đã xuất hiện trên các phiếu xét nghiệm, siêu âm của bệnh nhân nhưng không hề ký tên trên đó.

Quá trình thâm nhập thực tế của PV Lao Động cũng nhận thấy hoạt động khám, siêu âm do bác sĩ Trung Quốc thực hiện nhưng trên phiếu lại đóng dấu bác sĩ Việt Nam. Vậy trách nhiệm của các bác sĩ Việt Nam được đăng ký trong phòng khám này như thế nào vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

theo Lao động

Từ khóa: