Sự kiện hot
6 năm trước

Thanh Trì (Hà Nội): Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện báo cáo việc người dân “tố” xã cưỡng chế công trình xây dựng sai luật

Liên quan đến việc UBND xã Duyên Hà tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng của hộ ông Nguyễn Trí Dũng tại thôn Tranh Khúc. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có công văn gửi UBND huyện Thanh Trì yêu cầu kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo thành phố theo quy định.

Liên quan đến việc UBND xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng của hộ ông Nguyễn Trí Dũng tại thôn Tranh Khúc. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có công văn gửi UBND huyện Thanh Trì yêu cầu kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo thành phố theo quy định.

UBND xã Duyên Hà đã ban hành các văn bản hành chính để phá dỡ hai trụ cổng và tường bao nhà ông Nguyễn Trí Dũng.

Theo tìm hiểu được biết, đầu năm 2016, gia đình ông Nguyễn Trí Dũng tiến hành phá nhà cũ để xây dựng nhà mới tại thôn Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Trước khi xây dựng, gia đình ông Dũng đã được Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cùng chính quyền xã Duyên Hà đồng ý. Tuy nhiên, vào 15h ngày 23/9/2016, khi gia đình ông Dũng đang tiến hành xây tường rào và 2 trụ cổng để hoàn thiện công trình, có khoảng 10 người, nhân danh Tổ công tác của UBND xã Duyên Hà, do ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo đã lấy búa tạ và xà-beng đập liên tiếp vào hàng rào và trụ cổng của gia đình ông Dũng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trí Dũng cho biết: Hai trụ cổng hiện nay của gia đình không xây dựng lấn chiếm đất công, mà còn xây lùi vào phần đất mà gia đình đã được cấp sổ đỏ. Việc này có thể kiểm tra bằng mắt thường, bởi hiện nay móng nhà cũ của gia đình tôi vẫn nằm ở ngay lòng đường. Thời điểm UBND xã cho người vào đập phá, dù gia đình vẫn chưa nhận được kế hoạch cưỡng chế của các cấp chính quyền, nhưng ngày 23/9/2016 Tổ công tác xã Duyên Hà đã đến đập phá công trình xây dựng của gia đình tôi là trái quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Trí Dũng cho biết: Phần móng nhà cũ còn thừa ra phía ngõ mà phía chính quyền cứ khăng khăng nhà tôi lấn chiếm đất công là vô lý.

Cũng theo đơn thư gửi các cơ quan chức năng và báo chí, ông Nguyễn Trí Dũng phản ánh: Sau đó, UBND xã đã đưa giấy mời tôi tới làm việc vào 8h30 sáng ngày 24/9/2016. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đăng Huấn, Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Chủ tịch UBND xã cùng một số người khác giao cho ông Dũng 3 văn bản: Thông báo số 75/TB-UBND ngày 23/9/2016 về việc trả lại hiện trạng diện tích đường để thực hiện xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Duyên Hà; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng; Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Thời gian gần đây, gia đình ông Dũng lại nhận được Kết luận số 943/KL-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện Thanh Trì cho rằng: Gia đình ông Dũng lấn chiếm đằng trước, đằng sau và bên cạnh so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Ông Dũng bức xúc nói: Việc chính quyền kết luận gia đình tôi lấn chiếm đất là không đúng. Theo đó, ngày 10/8/1990, ông Nguyễn Văn Liêm (là bố ông Dũng) có mua lại mảnh đất mà hiện nay gia đình ông Dũng đang ở của bà Bùi Thị Vân với tổng diện tích là 292 m2. Đến năm 2005, chính quyền làm sổ đỏ cho 3 anh em ông Dũng gồm: ông Hưng, ông Nghĩa và ông Dũng theo số liệu bản đồ 299 là 196 m2 (mỗi người khoảng 65 m2). Đến năm 2011, ông Nghĩa có chuyển nhượng mảnh đất ở cho ông Dũng và ông Hưng. Sau đó UBND huyện Thanh Trì đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dũng và ông Hưng mỗi người diện tích khoảng 98,5 m2.

Tuy nhiên, khoảng tháng 3/2018, chính quyền xã có thuê đơn vị đến để đo đạc lại diện tích thực tế mà hai gia đình đang sử dụng (ranh giới thửa đất vẫn nguyên trạng từ khi mua đất năm 1990). Theo số liệu đo đạc này thì diện tích đất của ông Dũng và ông Hưng mỗi người khoảng 150 m2, diện tích này đúng bằng diện tích mà bố mẹ ông Dũng mua lại của bà Bùi Thị Vân năm 1990 với diện tích là 292 m2.

Có thể thấy, các cấp chính quyền xã và huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Dũng và ông Hưng là không đúng với diện tích đất thực tế mà gia đình đang sử dụng. Ông Dũng đã đề nghị lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì cấp lại sổ đỏ theo diện tích đất thực tế.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật đất đai 2013 ghi rõ: “Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có”.

Chính vì vậy, ông Dũng đã đề nghị các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và huyện Thanh Trì sớm điều tra, làm rõ những sai phạm của lãnh đạo xã Duyên Hà trong việc lập hồ sơ cưỡng chế công trình xây dựng của gia đình ông; đồng thời xem xét thu hồi Kết luận số 943/KL-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện Thanh Trì và các quyết định không đúng của UBND xã Duyên Hà.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có công văn gửi UBND huyện Thanh Trì yêu cầu kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo thành phố theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 6/9/2017, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 8407/VP-BTCD gửi UBND huyện Thanh Trì thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo thành phố theo quy định.

Mới đây, ngày 30/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có Công văn số 1212/ STNMT-TTr gửi UBND huyện Thanh Trì với nội dung như sau: Căn cử Luật Khiếu nại, Nghị định số 75/2012/ND-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại; căn cứ khoản 2, Điều 13, Luật Tố cáo năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển nội dung kiến nghị, tố cáo của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Mặc dù liên tục có các văn bản chỉ đạo, tuy nhiên, suốt từ đó đến nay, các cơ quan chức năng của huyện Thanh Trì và xã Duyên Hà vẫn không xem xét, giải quyết những nội dung đơn tố cáo của gia đình ông Dũng. Gần đây nhất, vào ngày 23/8/2018, UBND xã Duyên Hà lại tiếp tục ra Thông báo số 57/TB-UBND về việc phá dỡ công trình 2 trụ cổng của gia đình ông Dũng đã xây dựng và hoàn thành từ năm 2016. Theo thông báo này thì UBND xã Duyên Hà sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế 2 trụ cổng vào 8h30 ngày 27/8/2018.

Thông báo số 57/TB-UBND về việc phá dỡ công trình 2 trụ cổng của gia đình ông Dũng đã xây dựng và hoàn thành từ năm 2016.

Theo diễn biến mới nhất của sự việc, ông Dũng vẫn tiếp tục gửi Đơn tố cáo lên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì và Bí thư Đảng ủy xã Duyên Hà với mong muốn làm rõ những sai phạm phạm luật của lãnh đạo xã Duyên Hà và trả lại sự công bằng cho gia đình ông.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.

Diệu Anh
Theo Báo Xây dựng

Từ khóa: