Dantin - Ngày 13/8/2013, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã gửi báo cáo tới Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về vụ việc một số lô sữa có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Dantin - Ngày 13/8/2013, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã gửi báo cáo tới Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về vụ việc một số lô sữa có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.

Sữa nhiễm khuẩn gây ngộ độc thần kinh và liệt cơ.
Theo đó, trong bản báo cáo có thêm 2 lô sữa nữa được xác định có thể chứa nguy cơ nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum (gây độc thần kinh, liệt cơ) là 2563G53117 và 2676G53117. Hai lô sữa này có thể có nguy cơ bị nhiễm chéo từ thiết bị đóng gói.
Được biết, đơn vị nhập khẩu 2 lô sữa này là công ty TNHH Dinh dưỡng 3A TP. HCM, nhập khẩu về Việt Nam với số lượng là 4.387 thùng và đã xuất ra thị trường 3.203 thùng.
Ngoài ra, công ty bỏ 4 lô khỏi danh sách nghi nhiễm là 2566G54119, 2676G54120, 2676G54121 và 2678G54121.Trước đó, vào ngày 3/8, Tập đoàn sữa Fonterra của New Zealand thông báo 1.000 tấn sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em, nước uống dành cho người tập luyện thể thao và các sản phẩm khác được bán tại Australia, Trung Quốc, Malaysia, Arập Xêút, Thái Lan và Việt Nam có thể đã nhiễm khuẩn.
Thông báo này được đưa ra sau khi kết quả kiểm tra cho thấy protein whey cô đặc (WPC), nguyên liệu được dùng trong nhiều sản phẩm dinh dưỡng, trong đó có sữa dành cho trẻ em mà Fonterra sản xuất vào tháng 5/2012 và đã bán cho 8 khách hàng ở các nước trên bị nhiễm khuẩn Clostridium botulinum.
Tại Việt Nam, sữa Similac GainPlus Eye-Q nghi nhiễm vi khuẩn thuộc các lô: 2564G54114; 2564G54115; 2564G54116; 2564G54117; 2564G54118; 2565G54118; 2565G54119; 2566G54119; 2566G54120, 2567G54120; 2676G54120.
Ngoài những lô sữa Similac GainPlus Eye-Q thì thực phẩm công thức dinh dưỡng Dumex Gold bước 2 cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi, loại 800gr với số lô 300513R1 sản xuất ngày 30/5/2013 và Các sẩn phẩm dinh dưỡng công thức Karicare có chứa whey protein concentrate, do Công ty Fonterra New Zealand sản xuất cũng bị thu hồi vì nghi ngờ có thể nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Các triệu chứng ngộ độc do vi khuẩn này là nôn mửa và tiêu chảy, sau đó có thể dẫn tới bị liệt, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.Fonterra nhận
Sau sự việc sữa của Tập đoàn Fonterra New Zealand nhiễm vi khuẩn gây độc cho trẻ, thì tập đoàn này còn phải chịu một cú sốc nữa khi xuất hiện những cáo buộc mới rằng sữa bột của Fonterra được bán ở Sri Lanca có thể bị nhiễm chất phóng xạ.
Ngày 11/8/2013, Fonterra đã phát đi thông báo thu hồi các lô sữa bột nhãn hiệu Anchor theo yêu cầu của Chính quyền Sri Lanca. Nhà chức trách Sri Lanca cho rằng lô sữa có dấu hiệu nhiễm hóa chất độc hại.
Trước mắt, các thử nghiệm độc lập (được quốc tế công nhận) trên các sản phẩm sữa của Fonterra ở Sri Lanca cho thấy không có dấu hiệu nhiễm phóng xạ.
Tuy nhiên, Fonterra vẫn tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Chính phủ Sri Lanca để sớm ổn định tâm lý người tiêu dùng.
Lê Minh