Sự kiện hot
12 năm trước

Thêm 300 tỷ đồng xây hai cầu vượt lắp ghép ở Hà Nội

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng xây dựng hai cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân để giải quyêt ùn tắc giao thông.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng xây dựng hai cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân để giải quyêt ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã lên kế hoạch đầu tư hơn 300 tỷ đồng xây dựng hai cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân để giải quyêt ùn tắc giao thông.

Cầu vượt tại nút Láng Hạ - Thái Hà đã giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông.

Trước đó, báo cáo thẩm tra thẩm tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội gửi UBND TP Hà Nội cho rằng việc xây dựng cầu vượt tại nút giao thông trên là cần thiết để hạn chế ùn tắc giao thông.

Theo kế hoạch này, cầu vượt kết cấu thép lắp ghép sẽ được xây dựng theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có chiều dài 270m, mặt cắt ngang khoảng 9-12m. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 169 tỷ đồng.

Cầu vượt tại nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân (giao phố Huế - Bạch Mai) chiều dài dự kiến hơn 332m, có mặt cắt ngang khoảng 9 đến 12m. Tổng mức đầu tư ước tính là 164 tỷ đồng.

Thành phố Hà Nội sẽ chi ngân sách để đầu tư xây dựng, dự kiến sẽ đầu tư quý III/2012.

Thu Thủy
theo VTC News

Từ khóa: