Sự kiện hot
12 năm trước

Thị trường hoa, cây cảnh tết: Nhiều chủng loại, giá ổn định

Tết đã đến gần, Hà Nội đã ngập tràn sắc hoa đào quất. Trên các con phố như Lạc Long Quân, An Dương Vương, Âu Cơ..., đào đã được lên chậu chờ sẵn. Từ hôm qua (27.12), các chợ hoa cũng tấp nập chuẩn bị nguồn hàng để cung ứng cho khách.

Tết đã đến gần, Hà Nội đã ngập tràn sắc hoa đào quất. Trên các con phố như Lạc Long Quân, An Dương Vương, Âu Cơ..., đào đã được lên chậu chờ sẵn. Từ hôm qua (27.12), các chợ hoa cũng tấp nập chuẩn bị nguồn hàng để cung ứng cho khách.

Tập kết đào sớm

Người trồng đào làng Nhật Tân, Phú Thượng (Q.Tây Hồ) năm nay đã bắt đầu lo xa về tiết trời giá rét khiến đào nở muộn, nên thời điểm này đã bắt đầu tuốt lá cho đào nở sớm. Chính vậy nên từ hôm qua (27.12), khắp tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ... đã ngập tràn sắc đào bích, đào phai rực rỡ. Giá của mỗi cành đào bích được bán với giá khá mềm từ 40.000 – 50.000đ/cành.

Theo chị Mai - hộ trồng đào tại đây - giá bán này dành cho những loại đào nở sớm do lo ngại thời tiết giá rét sớm, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng đào tại vườn. “Năm nay chúng tôi phải tuốt lá sớm một ít để đề phòng bán sớm, còn lại phải tiếp tục canh thời tiết để tuốt cành cho đúng dịp tết mới được giá” – chị Mai cho hay.

Nhiều hộ trồng đào cho hay, giá đào năm nay sẽ tăng khoảng 10 – 15% so với năm ngoái do mọi nguyên liệu đầu vào đều tăng. Tại làng đào Nhật Tân, những gốc đào to, lâu năm, thế đẹp, nở đúng dịp tết được cho thuê với giá khoảng 10.000.000đ/gốc. Một cành đào to bán buôn với giá 500.000đ – 1.000.000đ.

Giống đào Nhật Tân hiện nay chủ yếu là bích đào, đào phai và đào hạt (giống này cho nhiều hoa hơn đào phai). Ngoài đào Nhật Tân, không ít chủ vườn cũng tranh thủ nhập thêm nhiều gốc đào rừng thế đẹp ở Sa Pa, Ô Quý Hồ (Lào Cai). Giá cho mỗi gốc đào rừng không mềm chút nào, tùy theo loại sẽ được bán từ 500.000 – 3 triệu đồng/gốc.

Một chủ vườn đào Nhật Tân tuốt lá sớm để đào kịp ra nụ bán tết. Ảnh: D.H

Phong phú chủng loại

Đối với quất tết, tình hình có phần lạc quan hơn khi hứa hẹn mùa được quả. Nhiều đợt nắng nóng trong tháng 11 và đầu tháng 12 tạo điều kiện thuận lợi để quất ra qua, trổ “mã” rất đẹp chờ xuất hàng cho tết. Bà con cũng không quá lo ngại về quất chín sớm khi hiện tại trời đã chuyển rét liên tiếp, thậm chí hoàn toàn yên tâm cho đợt quất chín đúng trước tết.

Chủ một vườn quất ở Quảng An cho biết, với 500 gốc quất hiện tại, giá mỗi chậu quất ít nhất cũng sẽ được chào từ 500.000đ/gốc. Quất cảnh tại đây lấy gốc ở Hưng Yên, qua bàn tay chăm bón của người trồng sẽ cho trái chín vàng vào đúng dịp tết. Năm nay, cây quất nhỏ có giá từ 300.000đ – 1.000.000đ/cây, cây to thế đẹp khoảng 5.000.000 - 6.000.000đ/cây. Những gốc quất to thuê có giá từ 5.000.000đ - 10.000.000đ/cây.

Khác với thú chơi có phần kén chọn với đào, quất, phần lớn người dân thủ đô đều không thể bỏ qua thú chơi hoa tươi tao nhã trong mấy ngày tết. Theo ghi nhận sáng 27.12, hoa tươi năm nay đa dạng, phong phú về màu sắc và chủng loại. Được ưa chuộng nhất vẫn là hoa ly ly, hoa phong lan, địa lan, hoa layơn...

Giá lan so với năm ngoái khá ổn định, mỗi chậu địa lan khoảng 1.500.000đ (loại 3-5 ngồng), phong lan hồ điệp 150.000đ/giò loại nhập từ Trung Quốc và khoảng 180.000đ/giò các loại từ Mộc Châu (Sơn La), Lai Châu. Các loại hoa tươi như ly ly Đà Lạt vẫn giữ giá từ 250.000 – 300.000đ/bó 10 cành, hoa hồng Đà Lạt 10.000đ/ bông, hoa layơn 45.000đ – 50.000đ/chục...

D.Hà – Q.Hoa
Theo Lao dong

Từ khóa: