Sự kiện hot
10 năm trước

Thời tiết ấm áp trong ngày đầu tiên của Năm mới

Chào đón Năm mới 2014, thời tiết trên hầu khắp cả nước đều đã có dấu hiệu chuyển biến tốt từ đêm 31/12 mang đến hy vọng một năm mới tốt lành.


(Ảnh: Lê Lâm/TTXVN)

Ở các tỉnh miền Bắc rét đậm rét hại đã giảm, đêm qua nhiệt độ toàn miền tăng lên mức 10-12 độ C, trời vẫn rét nhưng do không có mưa nên không có cảm giác buốt giá, thuận lợi hơn cho người dân tham gia vào các hoạt động ngoài trời chào mừng Năm mới khi trang bị cho mình đủ áo ấm.

Cùng với miền Bắc, ở Hội An (Quảng Nam) nhiệt độ đêm cũng tăng lên 19 độ C, trời quang mây, tạnh ráo đã mang đến cho người dân và du khách một đêm Giao thừa thật sự tuyệt vời trên phố cổ bên bờ sông Hoài với những màn pháo hoa lung linh sắc màu.

Ở khu vực Nam Bộ đêm cuối cùng của năm 2013 trời không còn rét như những ngày trước do nhiệt độ đã tăng trở lại mức trên 21 độ C, trời chỉ còn se lạnh, do vậy các chương trình nghệ thuật biểu diễn ngoài trời là lựa chọn hàng đầu cho người dân, thậm chí đến đêm muộn nhiệt độ cũng chỉ ở mức 24 độ C, trời không mưa, gió nhẹ và tầm nhìn xa thoáng, dễ dàng để mọi người có thể chiêm ngưỡng những màn pháo hoa tầm cao rực rỡ.

Sang ngày đầu tiên của Năm mới, thời tiết cả nước vẫn duy trì tốt do không khí lạnh tăng cường đã suy yếu, ở các tỉnh miền Bắc phổ biến có sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và toàn miền phổ biến 19-22 độ C, trời ấm dần lên, chấm dứt đợt rét đậm rét hại kéo dài suốt nhiều ngày qua.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận mưa đã dứt, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên mức 23-26 độ C, có nơi 26-29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 24-27 độ C, Nam Bộ 28-31 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 1/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ C, cao nhất từ 23-26 độ, phía nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C .

Lý Thanh Hương
theo TTXVN

Từ khóa: