Sự kiện hot
13 năm trước

Thông tin tiếp về vụ sạt lở đất trên quốc lộ 4D: Dự tính đến ngày 5/7 mới thông tuyến

Khoảng 10 giờ ngày 2/7 sau 2 cơn mưa lớn, gần 40.000m3 đất đá trên đồi bản Sín Chải, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã sạt lở xuống quốc lộ 4D cắt đứt tuyến giao thông từ thị xã Lai Châu đi các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên của tỉnh Lai Châu.

Khoảng 10 giờ ngày 2/7 sau 2 cơn mưa lớn, gần 40.000m3 đất đá trên đồi bản Sín Chải, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã sạt lở xuống quốc lộ 4D cắt đứt tuyến giao thông từ thị xã Lai Châu đi các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên của tỉnh Lai Châu.


Người và hàng chờ cửu vạn. Ảnh: Hồng Bài

Từ trưa 2/7, lực lượng tham gia khắc phục hậu quả vụ sạt lở gồm Công ty Quản lý đường bộ 3, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và lực lượng tại chỗ của huyện Tam Đường với 5 máy xúc, máy ủi đã san gạt đất đá suốt ngày đêm. Lực lượng thanh tra giao thông tuần tra, túc trực ở 2 đầu tuyến hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông vào các điểm tránh, đảm bảo an toàn.


Xe ô tô vận tải, xe khách chờ thông đường. Ảnh: Hồng Bài

Tuy nhiên, sáng 3/7, lượng mưa ở khu vực Tam Đường vẫn lớn đã gây khó khăn cho việc giải tỏa. Xe khách, xe vận tải lưu thông từ Hà Nội, Sơn La ... lên thị xãLai Châu và ngược lại bị ách tắc kéo dài hàng km. Xe khách phải thực hiện phương án "tăng bo" khách.

Hình ảnh mà PV Báo Thanh tra ghi nhận được tại điểm sạt lở là có hàng chục người dân bản Sín Chải và các bản trong xã Giang Ma đã túc trực làm "cửu vạn", sẵn sàng khuân vác, gùi hàng hóa cho khách vượt qua đồi Sín Chải qua lại 2 đầu tuyến.


Các đơn vị san gạt đất đá. Ảnh: Hồng Bài

Anh Chảo A Đẩu và anh Chảo A Lai cho biết: Trong ngày 3/7, các anh đã gùi 15 chuyến hàng cho khách. Mỗi chuyến khách trả từ 30.000 đến 50.000 đồng tùy theo khối lượng, trọng lượng hàng. Khi có lượng hàng lớn, cồng kềnh hoặc phải khênh xe máy, 2 anh gọi thêm người cùng làm.

Phụ nữ thì gùi các túi hàng nhẹ. Những người gùi hàng phải vượt dốc cao rồi lại xuống dốc trên đoạn đường không dưới 300m, đường trơn rất khó đi. Lái xe và chủ hàng trên những xe hàng lớn phải vào bản Sín Chải nấu cơm, mì tôm hoặc thuê nhà dân nấu cơm. Trong khi đó thời tiết ở đây khắc nghiệt, mưa nắng thất thường.


Hàng chục người dân gùi hàng qua đồi Sín Chải. Ảnh: Hồng Bài

Đến 8 giờ sáng hôm nay (4/7), công tác giải tỏa vẫn tiếp tục, nhưng do khối lượng đất đá lớn, địa hình phức tạp nên việc san gạt đất đá khó khăn.

Theo dự tính, đến ngày mai (5/7) quốc lộ 4D sẽ thông tuyến.

Hồng Bài
theo Thanh tra

Từ khóa: