Sự kiện hot
5 năm trước

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slim Kangtado: Có dấu hiệu vi phạm luật quảng cáo?

Vừa qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y Tế) đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng TPCN Slim Kangtado trên một số trang thông tin điện tử đăng…

Thời gian gần đây, Báo Đời sống và Tiêu dùng nhận được thông tin phản ánh liên quan đến việc một số website như giamcanvn.net; giamcanlishou.com; slimkangtado.com.vn; đã quảng cáo “quá đà” về sản phẩm giảm béo Slim Kangtado có công dụng như thuốc chữa bệnh của Công ty TNHH thương mại IAC có địa chỉ tại tầng 6 tòa nhà Sannam (78 phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội); sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế Thăng Long, Khu công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tổ 61 – TT.Đông Anh, H.Đông Anh, TP.Hà Nội. Sự việc trên khiến nhiều người hiểu nhầm là thuốc, gây hoang mang cho người tiêu dùng cần được các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra làm rõ.

  Sản phẩm Slim Kangtado được quảng cáo rầm rộ trên các website
Sản phẩm Slim Kangtado được quảng cáo rầm rộ trên các website

Cụ thể, ở các trang website trên đã quảng cáo sảm phẩm Slim Kangtado như một “thần dược” và bà Dung như một “bà tiên” có thể “chuyên chữa Béo bằng Đông Y”, “giảm cân cho tất cả mọi người, cho dù cơ địa người đó có khó đến đâu. Gặp tôi là chỉ có giảm !”, “Sản phẩm này tôi muốn giảm mỡ ở đâu là chỗ đấy giảm”, “giảm cân nhanh chóng, sau 1 tuần có thể giảm đến 8kg”,…

Ngoài ra, những lời quảng cáo của sảm phẩm Slim Kangtado còn “đánh” vào thị hiếu người tiêu dùng và tự phong đó là điểm mạnh của sản phẩm “không tốn kém, không mất nhiều thời gian, không hại sức khỏe, không mập lại sau khi dùng” hay “Thảo Dược Đông Y của Bà không cần tập gì, chỉ cần uống thôi là cũng giảm rồi. Thảo dược này không hề gây tác dụng phụ nào (đã được kiểm nghiệm bởi hàng ngàn khách hàng của nhà chúng tôi ). Tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé đều sử dụng được. Trừ người đang mang thai.”

Để tạo sự tin tưởng cho khách hàng Bà Dung còn nói trên các website “Tôi cũng đã xin Bộ Y tế kiểm nghiệm và xin giấy phép từ họ nên bà con cứ yên tâm nhé”. Không những thế, Bà Dung còn sử dụng một số hình ảnh, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo sản phẩm.

Được biết, ngày 26/10/2018, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng TPCN Slim Kangtado trên một số trang thông tin điện tử đăng hình ảnh Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm số 5834/2018/ĐKSP của Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 05/9/2018 và hình ảnh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slim Kangtado, sản phẩm do Công ty TNHH thương mại IAC có địa chỉ tại tầng 6 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội công bố, sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế Thăng Long, Khu công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tổ 61 – Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong lúc cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slim Kangtado đang được quảng cáo là “thảo dược giảm cân gia truyền của Bà Dung”; không mua, không sử dụng sản phẩm được quảng cáo và rao bán trên các trang mạng vi phạm về nội dung quảng cáo nêu trên.

Mai Phương
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: