Sự kiện hot
13 năm trước

Tinh tinh cũng bị “khủng hoảng tuổi trung niên”

Tinh tinh và đười ươi cũng có thể trải qua khủng hoảng tuổi trung niên giống như con người, theo một nghiên cứu mới.

Tinh tinh và đười ươi cũng có thể trải qua khủng hoảng tuổi trung niên giống như con người, theo một nghiên cứu mới.

Nghiên cứu trên do một nhóm nhà khoa học quốc tế đến từ các lĩnh vực khác nhau như tâm lý học, động vật học và kinh tế học tiến hành nhằm kiểm tra giả thuyết rằng, kiểu thay đổi tình trạng hạnh phúc theo tuổi đời của con người có thể đã tiến hóa từ thời tổ tiên chung của loài người và các loài họ hàng gần gũi nhất về mặt sinh vật học như tinh tinh và đười ươi.

Nhóm nghiên cứu phát hiện, cũng giống như con người, hạnh phúc của tinh tinh và đười ươi cũng phát triển tuân theo biểu đồ hình chữ U, tức là cao thời trẻ, giảm xuống lúc trung niên và tăng lên lần nữa lúc xế chiều.

Theo trang ANI, các tác giả đã nghiên cứu 508 con đười ươi và tinh tinh cư trú trong các vườn thú và khu bảo tồn ở Mỹ, Nhật, Canada, Australia và Singapore. Tình trạng hạnh phúc của chúng do những người chăm sóc, nuôi giữ, các nhà nghiên cứu và những người tình nguyện am hiểu về các loài này đánh giá. Các tiêu chuẩn đánh giá được điều chỉnh cho phù hợp từ những tiêu chí xác định tình trạng hạnh phúc dành cho đối tượng nghiên cứu là người.

Chuyên gia kinh tế, giáo sư Andrew Oswald đến từ trường Đại học Warwick (Anh) và cũng là thành viên nhóm nghiên cứu, tiết lộ: “Chúng tôi đã hy vọng có thể giải đáp một câu đố hóc búa, nổi tiếng về khoa học: Tại sao hạnh phúc của con người lại tuân theo biểu đồ gần như hình chữ U suốt cuộc đời? Chúng tôi rốt cuộc khám phá ra rằng, điều này không thể bắt nguồn từ các hoạt động cầm cố thế chấp, tan vỡ hôn nhân, điện thoại dị động hay bất kỳ trang bị nào khác của cuộc sống hiện đại. Tinh tinh và đười ươi cũng đối mặt với tình trạng hạnh phúc giảm sút thấy rõ ở tuổi trung niên, trong khi chúng không bị chi phối bởi các khía cạnh nói trên như con người”.

Đây là nghiên cứu đầu tiên dạng này và các tác giả đã lường trước việc công trình của họ có thể gây tranh cãi.

“Dựa vào tất cả những điểm tương đồng khác về hành vi và sự phát triển giữa con người, tinh tinh và đười ươi, chúng tôi đã phỏng đoán cũng có sự giống nhau khi xem xét về tình trạng hạnh phúc theo tuổi đời. Tuy nhiên, không ai biết hiện tượng này xảy ra như thế nào”, tiến sĩ Alex Weiss thuộc Đại học Edinburgh (Anh), một thành viên khác của nhóm nghiên cứu, nói thêm.

Nhóm tác giả kết luận, các phát hiện của họ không loại bỏ khả năng những biến cố kinh tế hay các lực lượng văn hóa và xã hội góp phần dẫn đến biểu đồ hạnh phúc hình chữ U của con người. Họ khẳng định cần phải tìm hiểu sâu hơn về quá khứ tiến hóa của loài người cũng như của tổ tiên chung với đười ươi, tinh tinh và các loài khỉ khác để lý giải được chính xác tại sao “khủng hoảng tuổi trung niên” không phải là hiện tượng chỉ xảy ra với xã hội và đời sống con người.

Tuấn Anh
Theo Vietnamnet

Từ khóa: