Sự kiện hot
11 năm trước

TP.HCM mạnh tay “xử” găm hàng, đầu cơ, tung tin thất thiệt

(ĐS&TD) - Trong 11 tháng qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã phát hiện hơn 11.233 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, xử phạt hơn 83 tỷ đồng; tiêu hủy hàng hóa với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM phát biểu tại Hội nghị

Đây là những con số được ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Công thương TP.HCM công bố tại Hội nghị “Triển khai kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP.HCM” ngày 8/12. Bên cạnh đó, ông Khoa cũng cho biết, từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, thành phố sẽ đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bách - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM nhận định, thời điểm cuối năm, nhất là trong các dịp lễ, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tình hình thị trường hàng hóa sẽ sôi động do sức mua của người tiêu dùng tăng cao. Đây là cơ hội các đối tượng làm ăn phi pháp đẩy mạnh hoạt động vận chuyển buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác.

Với mục đích tăng cường công tác đấu tranh chống vận chuyển buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Chi cục QLTT TP.HCM đã đề ra kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường quý 4 năm 2014. Theo đó, lãnh đạo QLTT TP.HCM chỉ đạo toàn thể lực lượng trực thuộc cần tăng cường công tác nắm tình hình quản lý tốt địa bàn, kịp thời phát hiện những đường dây, ổ nhóm tại các trọng điểm có dấu hiệu vi phạm để kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong các lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, cũng cần tập trung kiểm tra vấn đề giá, việc niêm yết giá, bán giá theo niêm yết cũng như kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt động thị trường, sớm phát hiện và xử lý các vụ đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức cũng như tung tin thất thiệt gây rối thị trường trong dịp lễ, Tết.

Đồng thời, tập trung công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, chống dịch cúm gia cầm, thực hiện tốt các công tác kiểm tra liên ngành, sẵn sàng ứng phó trong các đợt kiểm tra thường xuyên và đột xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cũng như phục vụ Tết của người dân trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, Chi cục QLTT TP.HCM cũng tổ chức vận động và ký kết với các cá nhân, tổ chức cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng cấm, cũng như không kinh doanh hàng hóa vi phạm vệ sinh, không đạt chất lượng.

Khi NTD bị thiệt hại, ví dụ mua sản phẩm tiêu dùng không đúng như mong muốn, hoặc sử dụng dịch vụ không đúng như doanh nghiệp công bố thì NTD có quyền đòi hỏi việc bảo vệ quyền lợi của mình.

NTD có quyền khiếu nại trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp NTD tự thân đi khiếu nại mà không được thì phải sử dụng sức mạnh của tập thể, như liên hệ đến các tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD mà ở Trung ương, địa phương, tỉnh thành đều có. Như tại TP.HCM đang có Hội AFCA có văn phòng thường xuyên hướng dẫn việc thực thi Bảo vệ quyền lợi NTD. Ngoài việc khiếu nại, trong một số trường hợp thì NTD còn có quyền khiếu kiện theo Bộ Luật Dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong việc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết với NTD.

Anh Trinh

Từ khóa: