Sự kiện hot
10 năm trước

TP HCM: Nhiều lễ hội đón Tết Giáp Ngọ

Ngày 23/12, HĐND TP đã họp với các ban ngành của TP về kế hoạch tổ chức hoạt động các ngày lễ lớn và lễ hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Ông Lê Tôn Thanh, Phó GĐ Sở VH-TT và DL TP cho biết, thời gian đầu năm 2014 trên địa bàn TP sẽ diễn ra các hoạt động như: triển lãm “Mừng Xuân Giáp Ngọ-Mừng Đảng quang vinh” tại công viên Lam Sơn, Chi Lăng và đường Đồng Khởi từ ngày 26/1; Lê dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Lễ viếng nghĩa trang TP HCM; Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Bắn pháo hoa chào năm mới

Các hoạt động mừng Tết Giáp Ngọ gồm: Ngày hội Bánh Tét từ 24/1 đến 26/1 tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử văn hóa Dân tộc và 24 quận huyện; Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương vào ngày 27/1 tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử văn hóa Dân tộc; Chương trình trang trí ánh sáng đường phố; Lễ hội Đường sách tại đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế; Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết; Lễ hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ từ ngày 28/1 đến ngày 3/2/2014 tại trục đường Nguyễn Huệ; Lễ hội đón giao thừa Tết Giáp Ngọ với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa vào lúc 0g ngày 31/1/2014 (giao thừa) tại 07 điểm: 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn; 6 điểm tầm thấp tại: CV văn hóa Đầm Sen (quận 11), CV Lịch sử-Văn hóa các dân tộc (quận 9), Bến Dược (Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ, khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng (Hóc Môn), khu di tích lịch sử Láng Le-Bàu Cò (Bình Chánh). Các chương trình văn nghệ tổng hợp, biểu diễn nghệ thuật ở sân khấu Sen Hồng (công viên 23/9), công viên Gia Định, sân khấu đường Trường Sa (trước nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận)...

Năm 2014, quy mô chợ hoa Xuân lớn hơn mọi năm, số lượng chợ hoa có 210 điểm ở các quận, huyện. Chương trình chăm lo tết cho người dân ở ngoại thành, công nhân, sinh viên được tăng cường hơn so với mọi năm.

Nguyên Quốc
theo GĐ&XH

Từ khóa: