Sự kiện hot
5 năm trước

Trà Vinatea: Đồng hành cùng Hội Báo toàn quốc 2019

Trong ngày hội lớn của những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, Tổng Công ty Chè Việt Nam (Vinatea) đã vinh dự đồng hành giới thiệu và phục vụ các sản phẩm trà sạch như: Bạch trà trăm năm; Đinh xuân trà; Hồng vương trà; Olong thượng hạng; Bạch trà nén; Trà hương việt; Trà ngủ ngon; Trà hoa cúc mật…

Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, Hội Báo toàn quốc 2019 diễn ra từ ngày 15/3 - 17/3/2019 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội). Đây là sự kiện thường niên, là ngày hội lớn của người làm báo và công chúng báo chí cả nước, cũng là dịp để biểu dương những cống hiến lớn lao cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại Hội Báo toàn quốc năm nay, Tổng Công ty Chè Việt Nam (Vinatea) vinh dự được đồng hành cùng các phóng viên, nhà báo và công chúng báo chí bằng việc mang tới những sản phẩm trà đặc biệt. Hiện nay, Vinatea cung cấp ra thị trường đa dạng các dòng trà, trong đó dòng phổ thông có trà xanh Thái Nguyên, trà Anh Quốc, trà hoa nhài và dòng trà thảo mộc: trà gừng, trà hoa cúc mật ong, trà ngủ ngon. Đặc biệt dòng trà thượng đỉnh gồm: Bạch trà trăm năm, Shan tuyết cổ thụ, Olong thượng hạng… được giới thiệu cho các nhà báo, công chúng báo chí và những người yêu trà.

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thưởng trà
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thưởng trà
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dùng và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam -Thuận Hữu thưởng trà
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thưởng trà

Trong đó, dòng trà phổ thông với sản phẩm quen thuộc là Trà Thái Nguyên được đánh giá là phù hợp với đại đa số người thưởng trà. Trà được chọn lọc từ những búp trà tươi ngon nhất, sao chế công phu với bí quyết rất riêng của mình, trà có màu nước xanh tự nhiên, thơm mùi cốm với vị chát dịu, hậu ngọt đặc trưng của Trà Thái Nguyên. Công nghệ lên hương độc đáo chỉ có ở Vinatea cùng với chất liệu bao bì cao cấp đã giúp sản phẩm giữ được chất lượng tốt nhất đến ấm trà cuối cùng.

Dòng trà thảo mộc cũng được nhiều người ưa chuộng, đó là trà ngủ ngon Vinatea. Trà ngủ ngon có nền tảng là tinh phẩm trà xanh từ những cánh đồng trà miền cao bạt ngàn, xanh ngát, chứa thuộc chất L-Theanine, một loại acid amin tự nhiên có tác dụng giúp thư giãn, thanh nhiệt, giảm căng thẳng, bớt lo âu và chống trầm cảm. L-theanine giúp tâm trạng tốt hơn, tăng cường chức năng não, và giúp phản ứng bình tĩnh hơn khi stress.

Đến Hội báo lần này, các nhà báo, phóng viên còn được thưởng thức trà hoa cúc mật Vinatea - món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Với tinh phẩm trà xanh thanh mát ướp từ hoa kim cúc tươi, một trong các dược liệu quý của đông y, giúp sáng mắt, nhuận gan, an thần. Vinatea đã lựa chọn những bông hoa kim cúc chất lượng nhất cùng kỹ thuật sấy hiện đại, lưu giữ trọn vẹn hương hoa và vị mật ngọt để cho ra đời trà hoa cúc mật.

Đặc biệt, Vinatea cũng trân trọng giới thiệu tới Hội Báo dòng trà VIP “Tam đế vương trà” bao gồm Bạch trà cổ thụ 100 năm - Đinh Xuân trà hảo hạng - Hồng Vương trà... Đây đều là những dòng trà đặc biệt quý hiếm được các nghệ nhân hái và chế biến thủ công với nhiều công phu có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, giúp người sử dụng có tinh thần sảng khoái, thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi do áp lực công việc và tiếp đãi khách.

  Không gian thưởng trà Vinatea trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội tại Hội Báo toàn quốc 2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thưởng trà

Khu trưng bày Vinatea khá đẹp mắt và tinh tế, người thưởng trà như lạc vào không gian thư thái, cuốn hút bởi hương thơm của sen, nhài. Cũng tại đây, Vinatea đã có phần giới thiệu các sản phẩm trà tỉ mỉ và thu hút khách hàng tham quan, chiêm ngưỡng cũng như đàm đạo, tái hiện sinh động cách pha trà, thưởng trà…

Các vị lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội báo đều rất hài lòng và đánh giá cao sản phẩm trà sau khi thưởng thức, như: màu nước đẹp, ngon, thơm, đặc vị chè. Các lãnh đạo, đại biểu tham dự cũng bày tỏ kỳ vọng các sản phẩm của Vinatea sẽ ngày càng phát triển, đồng hành và giới thiệu nhiều hơn đến công chúng yêu trà, tự tin là thương hiệu nổi tiếng quốc gia.

Ông Đoàn Hùng Sơn - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D Vinatea) chia sẻ: Công chúng báo chí cả nước sẽ được thưởng thức văn hóa trà Việt độc đáo tại Hội Báo toàn quốc năm nay, cũng tại không gian thưởng trà đến từ Vinatea các bạn sẽ được thưởng thức những sản phẩm trà chất lượng cao của chúng tôi, cùng với đó sẽ đưa các bạn hiểu về cách pha trà, được xem những sản phẩm trà đến từ Vinatea trưng bày tại đây.

Ông Nguyễn Hồng Anh - Tổng Giám đốc Vinatea cho biết: Vinatea đang thực hiện thay đổi đồng loạt và toàn diện để tạo nên tác động đủ mạnh, đủ lớn, chứ không chỉ đơn thuần là “làm mẫu” trà sạch trên vài khu vực. Các vùng trồng trà được giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật nông nghiệp của Vinatea để hướng dẫn thời điểm bón phân, phun thuốc, thu hoạch trà. Các khâu kỹ thuật sao, tẩm trà được trang bị thiết bị kiểm soát tự động chuẩn hóa nên chất lượng sản phẩm đồng đều. Đây là một cuộc dốc sức và đầy tâm huyết của Vinatea.

Sau một thời gian triển khai tổng lực, đến nay Vinatea đã tự hào để chính thức mang sản phẩm mới ra thị trường. Gần đây, sự kiện độc đáo với chủ đề “Điều kỳ diệu thiên nhiên ban tặng”, 10 loại trà đầu tiên cho thị trường Việt Nam đã ra mắt công chúng với cách thức mới lạ, đem lại nhiều ngạc nhiên và thú vị cho người thưởng trà. Không chỉ đảm bảo an toàn - vệ sinh và tự tin về phẩm chất vượt trội, trà của Vinatea còn có hình thức hiện đại, hấp dẫn và phù hợp với văn hoá tiêu dùng mới của công chúng ngày nay. Người tiêu dùng có thể tìm thấy ở Vinatea một thương hiệu tinh tế, đẳng cấp, sang trọng, mang tính quốc tế để minh chứng cho những sản phẩm mà người tiêu dùng có thể dành trọn niềm tin./.

Sơn Thủy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: