Sự kiện hot
7 năm trước

Tranh giành bạn gái trên Facebook, một thiếu niên tử vong

Chiều 22/5, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức thực nghiệm điều tra vụ cố ý gây thương tích, khiến một người tử vong xảy ra vào tối 21/5 tại ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ.

Trường và Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Trọng Nghĩa.

Trước đó, vào tối 21/5, Nguyễn Minh Thuận và Nguyễn Nhật Trường (cùng 17 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) mua 5 lít bia hơi cùng một hộp càng ghẹ đến rủ anh Nguyễn Quốc Bình (41 tuổi, ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) là chủ tiệm internet Quốc Bình, ở địa chỉ trên cùng nhậu.

Sau khi uống hết bia, đến khoảng 21h45 cùng ngày, Trường và Thuận vào tiệm internet trên để chơi game.

Lúc này, Nguyễn Nhựt Anh (15 tuổi, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) đi từ trong tiệm internet ra thấy Trường nên Nhựt Anh kêu Trường ra ngoài “nói chuyện”.

Buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Trọng Nghĩa.

Do có mâu thuẫn từ trước, nên vừa ra ngoài, cả hai bên lao vào đánh nhau cho đến khi Nhựt Anh ngã ra bất tỉnh.

Trường và Thuận đã chở Nhựt Anh đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do đa chấn thương. Trường và Thuận đã nhờ các y tá của bệnh viện gọi điện thoại báo Công an để tự thú.

Tại cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nhựt Anh và Trường giành bạn gái trên Facebook. Sau đó, Trường và Thuận bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, buổi thực nghiệm hiện trường có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và nhiều người dân địa phương.

Tại đây, Trường cùng Thuận đã diễn lại toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Quá trình thực nghiệm đều phù hợp lời khai các đối tượng, không có yếu tố bất thường.

Trọng Nghĩa
Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: