Sự kiện hot
8 năm trước

Trong vòng 4 ngày, 4 em học sinh đuối nước thương tâm

Sáng ngày 16/3, trên địa bàn xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa xảy ra thêm một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong. Như vậy chỉ trong vòng 4 ngày, trên địa bàn tỉnh đã có 4 em học sinh tử vong do đi tắm sông.

Vụ mới nhất xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 16/3, sau khi tan tiết học thể dục, 5 em học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Đại Nghĩa, rủ nhau xuống sông Vu Gia đoạn qua thôn Phiếm Ái 1 (xã Đại Nghĩa) để tắm.

Trong lúc tắm, 2 trong số 5 em học sinh bị sẩy chân vào vùng nước sâu và bị nước cuốn trôi. Quá hoảng loạn, 3 em còn lại chạy lên khu vực gần đó gọi người đến cứu giúp.

 


Sông Vu Gia nơi 2 em Hưng và em Triết gặp nạn

 

Vụ việc được người dân nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, UBND xã Đại Nghĩa đã huy động lực lượng địa phương phối hợp với Công an huyện Đại Lộc tổ chức tìm kiếm.

Đến hơn 10h sáng cùng ngày, thi thể của 2 em học sinh mới được tìm thấy tại khu vực sông Vu Gia thuộc thôn Phiếm Ái 2, cách nơi các em bị nạn hơn 500 m.

2 nạn nhân được xác định là em Mai Nguyễn Hưng (học sinh lớp 7/5, ngụ thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) và em Đặng Minh Triết (cùng SN 2003, học sinh lớp 7/3, ngụ thôn Phiếm Ái 1)

Trước đó, ngày 13/3, trên địa bàn xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng đã xảy ra vụ đuối nước tương tự làm hai em học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Quế Xuân) là Trần Duy Khánh và Trần Minh Trí tử vong.

Sơn Tùng
theo Công lý

Từ khóa: