Sự kiện hot
6 năm trước

Trường THPT Đông Kinh (Hà Nội): Tổ chức giải bóng đá mini nam chào mừng năm học 2018 – 2019

Thời gian thi đấu dự kiến từ ngày 21/7 – 25/8/2018 địa điểm thi đấu: Sân quân đội, ngõ 299 đường Hoàng Mai (Hà Nội).

Trường THPT Đông Kinh tổ chức giải bóng đá mini nam chào mừng năm học (2018 – 2019), để lựa chọn các em có năng khiếu tham gia đội tuyển bóng đá của nhà trường cùng với đó là để xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể trong lớp và trong toàn trường.

Giải bóng đá mini nam Trường THPT Đông Kinh tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh bậc THPT; rèn luyện cho các em về sức khỏe, tinh thần đoàn kết; tăng cường giao lưu, học hỏi cho học sinh giữa các lớp học trong toàn nhà trường qua đó phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu bóng đá ở tuổi thiếu niên, đẩy mạnh phong trào thể thao học đường góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện.

Trường THPT Đông Kinh tổ chức giải bóng đá mini nam chào mừng năm học ( 2018 – 2019)

Cụ thể, quy định điểu lệ giải với số đội tham gia thi đấu có 09 đội tương ứng với 9 lớp của 3 khối 10,11 và 12 ( chia thành 3 bảng). Số lượng cầu thủ mỗi đội thành lập danh sách các cầu thủ từ 7 đến 15 người ( trong đó có 7 cầu thủ đá chính). Luật thi đấu được áp dụng luật thi đấu bóng đá mini sân 7 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành. Nếu 2 hiệp chính thức hòa, bắt đầu từ trận đấu bán kết sẽ đá phạt đền để xác định đội thắng và thua ( mỗi đội 3 quả); bóng đá thi đấu chính thức do ban tổ chức quy định; trang phục thi đấu các đội đăng ký màu áo thi đấu cho ban tổ chức, áo thi đấu phải có số ( không trùng số), tên cầu thủ không được in tên khác kèm theo; giầy thi đấu là giầy đế mềm hoặc giầy vải đế cao su không trơn trượt; thời gian thi đấu là thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút, thời gian nghỉ giữa 2 hiệp 10 phút.

Hình thức thi đấu các bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn 3 đội nhất của 3 bảng và 1 đội nhì trong 3 bảng có hệ số tốt nhất thi đấu bán kết ( nhất A gặp nhì B và nhất C gặp đội nhì có thành tích tốt nhất). Các đội thua ở bán kết sẽ thi đấu tranh giải 3 và 4, các đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu trận Chung kết.

Tính điểm xếp hạng, tính điểm thắng 3 điểm, hòa 1 điểm và hòa 0 điểm. Xếp hạng nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì xét xếp hạng theo các chỉ số gần nhấy sau đây hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng, thành tích đối đầu, bốc thăm; khen thường và kỷ luật, khen thường gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải phong cách, 01 giải vua phá lưới, kỷ luật thẻ phạt với thẻ đỏ 20.000đ, thẻ vàng 10.000đ, các hành vi không đúng mực khác sẽ kỷ luật theo tùy mức vi phạm.

Giải thường, giải nhất cờ lưu niệm, cúp, tiền thường 700.000đ; giải nhì cơ lưu niệm, tiền thường 500.000đ; giải 3 cờ lưu niệm, tiền thưởng 300.000đ; giải phong cách cơ lưu niệm, tiền thưởng 200.000đ; giải vua phá lưới tiền thưởng 200.000đ.

Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức thi ảnh “ Đội bóng được yêu thích nhất” cho giải bóng đá nam THPT Đông Kinh hè năm 2018. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động của giải bóng đá nam nhằm mục đích tuyên truyền quảng bá hình ảnh nhà trường THPT Đông Kinh tới các vị phụ huynh và các bạn học sinh trường khác trên phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là mạng xã hội Facebook.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực giúp gắn kết các em học sinh lại với nhau và nâng cao tinh thần tập thể đoàn kết. Đặc biệt đối với khối lớp 10 mới nhập học, thông qua hoạt động này các em sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm quen nhau và nhanh chóng trở thành 1 tập thể đoàn kết.

Sơn Thủy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: