Sự kiện hot
5 năm trước

Từ Bình Phước bất động sản Đồng Xoài, Chơn Thành hút vốn đầu tư

Cơn “sốt” đất ở TP Đồng Xoài vào cuối năm 2016 đến tháng 03/2017 đã “hạ nhiệt”. Thế nhưng giá bất động sản tại địa phương này đang có dấu hiệu sốt trở lại trong năm 2019 cùng với những đồn đoán trung tâm hành chính tỉnh sẽ dời về Suối Cam, xã Tiến Thành hay dự án công viên thị xã sắp khởi công và mở rộng gấp 3 lần so với quy hoạch…

Bình Phước là trung tâm cầu nối giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, đặc biệt có 2 tuyến đường lớn đi qua là quốc lộ 13 và quốc lộ 14. Nếu như quốc lộ 14 là tuyến đường quan trọng nối giữa Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ thì quốc lộ 13 lại là tuyển đường duy nhất đi cửa khẩu Hoa Lư (Lộc Ninh – Campuchia).

tu binh phuoc bat dong san dong xoai chon thanh hut von dau tu

Nơi đây dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế của tỉnh và khu vực Thị trấn Chơn Thành, TX Phước Long, TX Bình Long, TX Gia Nghĩa, Biên Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương)… thông qua các đường quốc lộ 13, 14, đường vành đai, đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 741, 753, 756. Đây chính là yếu tố lợi thế để Bình Phước phát triển theo hướng liên kết vùng.

Bên cạnh đó, Bình Phước cũng hội tụ nhiều KCN lớn như: KCN Đồng Xoài I, KCN Đồng Xoài II, KCN Bắc Đồng Phú, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, KCN Minh Hưng III, KCN Tân Khai I, KCN Tân Khai II,… Hiện có 8 KCN đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động. Theo quy hoạch đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 13 KCN với tổng diện tích 4.686ha và 1 khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Trong năm 2018, 3 KCN gồm: Becamex - Bình Phước (tổng diện tích 4.633ha); KCN Minh Hưng – Sikico (tổng diện tích 655ha) và KCN Đồng Xoài III (tổng diện tích 120ha) cũng đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng.

Công nghiệp phát triển, thu hút FDI tại Bình Phước không ngừng gia tăng. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã thu hút được 27 dự án FDI, với số vốn đăng ký hơn 335 triệu USD, tăng 45,45% về số dự án và tăng 405% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Thu hút nguồn vốn FDI là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường BĐS địa phương thanh khoản tốt. Đó cũng là lý do dòng tiền từ các nhà đầu tư TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận đang bắt đầu đổ về BĐS Bình Phước.

Ngoài những yếu tố nói trên, Bình Phước còn có tiềm năng phát triển ở các lĩnh vực khác như: du lịch với Khu du lịch Mỹ Lệ và núi Bà Rá; thủy điện với đập Thác Mơ; diện tích điều và cao su đứng đầu cả nước đang được các doanh nghiệp hướng vào đầu tư dự án phát triển và khai thác…

Với lợi thế vị trí cửa ngõ phía Bắc TP. HCM, kết nối Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long với Tây Nguyên, liền kề hai trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước là Bình Dương và Đồng Nai, Bình Phước hội tụ nhiều tiềm năng phát triển, trở thành tâm điểm mới của thị trường BĐS phía Nam, đất Bình Phước nói chung và TP Đồng Xoài hiện đang là miếng bánh ngọt đối với nhiều nhà đầu tư từ cá nhân đến tổ chức. Thế nhưng trước tình hình giá đất ở Đồng Xoài – Bình Phước đang tăng cao như trong giai đoạn vừa qua, nhiều nhà đầu tư đang đắn đo trước việc có nên chi tiền vào những khu đất này hay không?

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước hiện đang tăng cường rà soát công tác quản lý, sử dụng đất đai chống tình trạng phân lô, bán nền một cách tùy tiện; thực hiện quy chuẩn hóa về pháp lý và xây dựng hạ tầng đối với các dự án bất động sản.

Chính vì vậy, các sản phẩm đất nền tại Bình Phước trở nên khan hiếm, trong khi những dự án được phê duyệt của các chủ đầu tư lớn như Cát Tường Group, Đại Nam chưa kịp tung ra sản phẩm. Một số dự án đất nền của các chủ đầu tư nhỏ lẻ triển khai trước thời điểm quy định thì số lượng sản phẩm không nhiều.

Ông Thái Oanh, một chủ đầu tư bất động sản tại Đồng Xoài cho biết: “Một vài năm trước đây ai cũng phân lô, bán nền được. Có đất là cứ thế hiến đường, phân lô chẳng cần đến các tiêu chí như điện, nước, cây xanh gì cả… Còn bây giờ khó lắm, phải làm dự án theo đúng quy hoạch, đúng quy chuẩn về hạ tầng và được phê duyệt, thẩm định theo đúng quy trình, mấy tháng trời mới xong được thủ tục”.

tu binh phuoc bat dong san dong xoai chon thanh hut von dau tu

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, TP Đồng Xoài và các huyện vùng ven như Đồng Phú, Chơn Thành, Phú Riềng đã xuất hiện thêm nhiều sàn phân phối bất động sản, với số lượng nhân viên kinh doanh ngày càng tăng nhằm hỗ trợ khách hàng săn tìm sản phẩm. Ngoài những tên tuổi quen thuộc như Hoài Sơn land, Bình Phước land, S Gold, Đức Anh, Đất vàng, Nam Á đã xuất hiện thêm nhiều tên tuổi mới như Bảo Lộc land, Đức Phát, Phúc Thịnh, Lộc Sơn Hà…. đã góp phần khuấy động thị trường bất động sản Bình Phước, đặc biệt là Đồng Xoài – mảnh đất nhiều tiềm năng đang được thức tỉnh.

Một trong những điểm nhấn ở Đồng Xoài chính là dự án Khu đô thị mới Mỹ Phú do Công ty CP Đầu tư Việt Điền Sản hợp tác cùng Công ty TNHH Việt Phương đầu tư xây dựng. Dự án tọa lạc tại trung tâm TX Đồng Xoài, được UBND Thị xã Đồng Xoài chọn là dự án trọng điểm năm 2012 – 2015. Đặc biệt chủ đầu tư rất coi trọng việc tiến độ, chất lượng hạ tầng dự án đảm bảo cho cuộc sống cư dân nơi đây được hoàn hảo nhất.

Ngoài ra còn hàng loạt dự án vừa và nhỏ nằm rải rác trên toàn địa bàn tỉnh Bình Phước như: Khu dân cư Lộc Ninh, Khu dân cư Thanh Bình – Bù Đốp, Khu dân cư Phú Riềng… cũng đang xây dựng và chào bán. Đặc biệt khi khu đô thị sinh thái 450 ha khởi động, hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ được đổ vào Bình Phước.

Quân Vương
Theo Thời báo Chứng khoán

Từ khóa: