Sự kiện hot
5 năm trước

Tuyên Quang sẵn sàng khai hội Lồng tông 2019

Những ngày này, trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc đang được các cơ quan, đơn vị tổ chức cùng đông đảo quần chúng nhân dân khẩn trương chuẩn bị. Lễ hội đầu xuân mang đậm nét văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc.

Lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang (Nguồn: Minh Phụng)

Với nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình, cùng với những công việc đầu xuân năm mới, thì những câu chuyện đầu năm được bà con nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình, Tuyên Quang nhắc đến nhiều nhất đó là Lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc, được tổ chức vào đầu tháng Giêng hàng năm. Vài năm trở lại đây, Lễ hội Lồng tông đã được huyện Lâm Bình phát huy với nhiều nội dung hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách gần xa đến tham gia. Lễ hội Lồng tông không chỉ là lễ hội trong khuôn khổ của huyện mà còn là một di sản văn hoá phi vật thể của Quốc gia.

Lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình năm 2018. (Ảnh: Minh Phụng)

Theo kế hoạch, Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16/2/2019, tức ngày 11 và ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống, sinh động về đời sống, sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang như: Trưng bày công cụ, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, đồ thủ công, mỹ nghệ; hàng nông, lâm, thủy sản đặc trưng của địa phương; trưng bày ảnh về mảnh đất và con người huyện Lâm Bình; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn trang phục dân tộc và nghi lễ Nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn.

Lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình năm 2018. (Ảnh: Minh Phụng)

Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội đang được các cơ quan chức năng gấp rút chuẩn bị, các hoạt động diễn ra trong ngày hội cũng đang được các đơn vị tích cực tham gia tập luyện.

Ông Hoàng Văn Thức, Trưởng phòng Văn hóa huyện Lâm Bình cho biết: Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Kỷ Hợi 2019 đã được huyện chuẩn bị xong xuôi đến 90% ngay từ trước Tết. Theo đó, các ngành, đơn vị được giao chủ trì tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Kỷ Hợi 2019 theo đúng kế hoạch, với nội dung thiết thực, phù hợp, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

Việc tổ chức Lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc hàng năm tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang nhằm tạo không khí đón xuân phấn khởi, tươi vui. Qua đó, cổ vũ, động viên và khích lệ tinh thần thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Lâm Bình để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh - Ông Thức cho biết thêm.

Tạ Thành - Hà Đương

Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: