Sự kiện hot
12 năm trước

Tỷ phú Facebook không biết rút tiền từ ATM?

Kỳ trăng mật của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg diễn ra không mấy êm đẹp khi hàng loạt thông tin tiêu cực đổ dồn vào tỷ phú trẻ tuổi như keo kiệt hay bị “bắt quả tang” đang loay hoay trong quá trình rút tiền tại một quầy giao dịch tự động.

Kỳ trăng mật của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg diễn ra không mấy êm đẹp khi hàng loạt thông tin tiêu cực đổ dồn vào tỷ phú trẻ tuổi như keo kiệt hay bị “bắt quả tang” đang loay hoay trong quá trình rút tiền tại một quầy giao dịch tự động.

Chuyện bắt đầu từ một đoạn clip được một khách qua đường vô tình ghi lại, trong đó ghi lại cảnh tỷ phú công nghệ bất lực với một thiết bị đơn giản như chiếc máy rút tiền tự động.

Những hình ảnh trong video rõ ràng cho thấy Mark Zuckerberg “bó tay” với chiếc ATM trên phố Banca della Campania thuộc đảo Capri, Italy. Thậm chí, ông chủ Facebook phải nhờ đến người qua đường giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không như ý muốn và Mark Zuckerberg cùng vợ phải bỏ đi.

Sau khi nhận được thông tin, đại diện ngân hàng Naples cho hay, dù hệ thống rút tiền đôi khi trục trặc nhưng thời gian ông chủ Facebook thao tác rút tiền thì nó vẫn hoạt động bình thường.

Không chỉ bị điều tiếng không tốt với cây rút tiền ở Italy, tỷ phú Mark Zuckerberg còn bị đánh giá là “thấp kém” dù sở hữu hàng chục tỷ USD. Mark vẫn mặc bộ trang phục hoàn toàn “tuềnh toàng” với áo chui đầu màu xám, quần jeans.

Không những thế, CEO Facebook còn bị “theo dõi” đã đưa vợ đến nhà hàng ăn kiêng Nonna Betta ở khu Jewish Ghetto, khu phố cổ ở trung tâm thành phố Rome và dùng chung một đĩa mỳ hải sản và hoa bí ngô rán, không gọi rượu hay bia mà chỉ yêu cầu một chai nước và một ấm trà. Họ thanh toán hóa đơn hết tổng cộng 32 euro mà không để lại “tiền boa”.

Những người phục vụ tại nhà hàng Nonna Betta, nhà hàng chuyên về các món ăn Do Thái đã rất ngạc nhiên khi “Ngài Zuckerberg” không để lại tiền boa, không chỉ vì sự giàu có nổi tiếng của anh, mà còn bởi tiếng tăm vốn hào phóng về khoản tiền hoa hồng của người Mỹ.

Người chủ nhà hàng cho hay, lý do “hành động keo kiệt” này của CEO Facebook “không phải vì họ không thích bữa ăn”. “Vì khi tôi hỏi bữa ăn thế nào và anh ta trả lời rất ngon”, người chủ nhà hàng kể lại.

Theo DatViet, the Star








Từ khóa: