Sự kiện hot
7 năm trước

Va chạm ở vũ trường, cầm chai bia đâm nạn nhân tử vong

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Thuật chụp lấy cổ chai bia đâm vào cổ và ngực Quý khiến nạn nhân tử vong.

Mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Thuật (SN 1978 trú tại phường 7, TP Đà Lạt) 8 năm tù về tội “Giết người”.


Hoàng Công Thuật diễn tả lại cảnh cầm chai bia đâm nạn nhân. (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào đêm 4/2/2017, Thuật và nhóm bạn đến vũ trường Rain ở TP Đà Lạt chơi. Trong lúc nhảy, Nguyễn Anh Kỳ (trong nhóm của Thuật) vô tình va chạm với Huỳnh Quý (SN 1986, trú phường 6, TP Đà Lạt) và bị người này đánh lại.

Sau khi trở về bàn, Quý cầm chai bia ném vào nhóm của Thuật. Thấy vậy, Nguyễn Văn Vũ ( 24 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi, cùng trú tại TP Đà Lạt, đều trong nhóm của Thuật) đã cầm ly ném anh Quý và đánh trúng đầu một nhân viên vũ trường.

Còn Thuật chụp lấy cổ chai bia bị bể đâm vào cổ và ngực Quý khiến nạn nhân tử vong. Ngoài mức án 8 năm tù đối với Thuật, HĐXX đã phạt tiền Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Trung Hiếu mỗi người 10 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Bình Yên

Từ khóa: