Sự kiện hot
8 năm trước

Vác kiếm chém chết người, bỏ trốn 13 năm

17 tuổi, Ba vác kiếm đi trả thù thay bạn. Chém chết người xong Ba bỏ trốn. Công an truy nã gắt gao, đến năm 2014 Ba mới bị bắt. Khi đó tên giết người đã 30 tuổi.

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đình Ba (SN 1984, trú thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 30/06/2001, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1978, ở Đồng Tử 1, xã Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng) đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Tân chơi. Sau khi ăn cơm tối, chị Tân tiễn anh Thắng ra ngoài đường gần nhà để bắt xe về.

Tại đây, khi anh Thắng đang chờ bắt xe thì Nguyễn Văn Dũng (SN 1978, người làng Úc Gián) đi xe đạp qua buông lời trêu ghẹo chị Tân. Giữa chị Tân và Dũng xảy ra mâu thuẫn, đấu khẩu lẫn nhau. Thấy sự việc anh Thắng chạy vào quán nước gần đó cầm hai chai bia đuổi khiến Dũng bỏ chạy.

Lúc này, Dũng gặp Nguyễn Đình Ba (17 tuổi) nên kể lại sự việc cho Ba nghe. Thấy vậy, Ba bảo Dũng đi tìm anh Thắng để trả thù. Dũng đồng ý rồi về nhà cất xe đạp, lấy một thước nhôm, Ba lấy một thanh kiếm làm hung khí.


Bị cáo Nguyễn Đình Ba 

Thấy Ba cầm kiếm đi đánh nhau, bố mẹ Ba đã đi theo để can ngăn, nhưng ra tới nơi thì Ba và Dũng không gặp anh Thắng. Lúc này bố mẹ Ba cùng anh Dũng về nhà nói chuyện, còn Ba vẫn cầm kiếm đứng đợi ở đầu ngõ.

Đến 20h cùng ngày, anh Thắng đi ra khỏi nhà chị Tân thì bị Ba cầm kiếm chém một nhát vào cổ. Vết thương quá nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Gây án xong, Nguyễn Đình Ba bỏ trốn. Sau hàng chục năm truy nã gắt gao, Ba bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Trùng Khánh, Cao Bằng vào ngày 11/12/2014.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/7/2015, Ba bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 18 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 70 triệu đồng.

Trong phiên phúc thẩm xét thấy mặc dù giết người khi ở độ tuổi vị thành niên nhưng việc bỏ trốn của Ba đã gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Tòa sơ thẩm tuyên Ba 18 năm tù là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, trước phiên phúc thẩm, bị cáo đã tác động đến gia đình bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng, đồng thời phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Ba nên HĐXX phúc thẩm đã tuyên giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm, buộc bị cáo phải chấp hành 17 năm tù giam về tội Giết người quy định tại khoản 1, Điều 93 BLHS.

theo Công lý

Từ khóa: