Sự kiện hot
12 năm trước

Vận chuyển 2 tỷ đồng tiền giả, lĩnh án chung thân

Từ tháng 4.2011 đến khi bị bắt, Thắng, Hoài đã móc nối với Mão, Oanh, Hương vận chuyển và tiêu thụ trót lọt gần 2 tỷ đồng tiền giả tại Việt Nam.

Từ tháng 4.2011 đến khi bị bắt, Thắng, Hoài đã móc nối với Mão, Oanh, Hương vận chuyển và tiêu thụ trót lọt gần 2 tỷ đồng tiền giả tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ngày 9.8, TAND Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lưu hành, vận chuyển tiền giả với số tiền lên tới 2 tỷ đồng đối với Đặng Văn Thắng, SN 1974, ở huyện Kiến Thụy; Trần Thị Mão, SN 1951, ở quận Lê Chân; Đặng Thị Hoài (em ruột Thắng), SN 1982, ở quận Kiến An; Trần Thị Oanh, SN 1965, ở quận Lê Chân (Hải Phòng); Lê Thị Hương, SN 1972, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Hải Phòng, ngày 12.12.2011, tại khu vực Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), lực lượng bắt quả tang Đặng Văn Thắng và Trần Thị Mão đang có hành vi vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về tiêu thụ tại Việt Nam. Tang vật thu giữ tại chỗ của hai đối tượng là hơn 280 triệu đồng tiền Việt Nam giả. Cũng theo cáo trạng từ tháng 4.2011 đến khi bị bắt, Thắng, Hoài đã móc nối với Mão, Oanh, Hương vận chuyển và tiêu thụ trót lọt gần 2 tỷ tiền giả tại Việt Nam.

Nhận thấy hành vi phạm tội của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt: Đặng Văn Thắng tù chung thân; Trần Thị Mão 20 năm tù giam; Đặng Thị Hoài 18 năm tù giam; Trần Thị Oanh 19 năm tù giam; Lê Thị Hương 18 năm tù.

Nguyễn Đại
theo Dân Việt

Từ khóa: