Lãnh đạo VFF nhanh chóng lên tiếng về việc chưa sa thải HLV Phan Thanh Hùng sau màn trình diễn tồi tệ của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2012.
Lãnh đạo VFF nhanh chóng lên tiếng về việc chưa sa thải HLV Phan Thanh Hùng sau màn trình diễn tồi tệ của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2012.
Ngay sau khi đội tuyển quốc gia bị loại từ vòng bảng, điều được quan tâm nhất là cách ứng xử của VFF như thế nào với thành tích kém cỏi của đội nhà và đặc biệt là với vị trí HLV trưởng của ông Hùng. Về vấn đề này, ngay trong đêm qua, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam và cũng là TTK VFF, ông Ngô Lê Bằng khẳng định HLV Phan Phan Thanh Hùng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, dù đội tuyển Việt Nam không thi đấu thành công.
Tuyên bố của ông Bằng không phải là bất ngờ, khi trước trận đấu với Thái Lan, “sếp” của ông Bằng, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã lên tiếng về việc HLV Phan Thanh Hùng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Thực tế, việc chiếc ghế của ông Hùng không “gãy” sau AFF Cup 2012 có nhiều lý do. Thứ nhất, thành tích nghèo nàn tại giải đấu khu vực năm nay đã phản ánh trung thực nền bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Sẽ là bất công, rất bất công, dư luận và báo giới sẽ lên tiếng mạnh mẽ nếu như VFF đổ hết trách nhiệm lên đầu ông Hùng bằng một quyết định sa thải. Hơn nữa, chiến lược lựa chọn thầy nội và đặt niềm tin vào ông Hùng là quyết định của chính những người đứng đầu VFF. Do vậy, sa thải ông Hùng chẳng khác nào VFF thừa nhận sự lựa chọn của mình đã sai.
Thế cho nên, chẳng còn cách nào khác, VFF phải lên tiếng đặt niềm tin vào ông Hùng và tuyên bố, VFF sẽ phải nỗ lực cải thiện đội tuyển. Bóng đá Việt Nam có 2 năm để chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại ở AFF Suzuki Cup 2014 - giải đấu mà VFF dự định sẽ nộp hồ sơ đăng cai. Nhưng đấy là chuyện của 2 năm tới, của nhiệm kỳ VII, đại hội bầu nhiệm kỳ mới của VFF dự kiến diễn ra vào năm 2013.
VFF có sa thải hay giữ lại ông Hùng, điều đó không quan trọng bằng thực tế, AFF Cup 2012 đã trở thành giải đấu kém cỏi, nghèo nàn nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu khu vực. Trong 9 lần tham dự giải đấu khu vực, có 2 lần ĐTVN không qua được vòng đấu bảng là Tiger cup 2004 và AFF Cup 2012. Nhưng 8 năm trước, ĐTVN khi đó còn thắng 2 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 trận, ghi được 13 bàn thắng và thủng lưới 5 bàn. Còn tại AFF Cup 2012, ĐTVN không có nổi 1 trận thắng, hòa 1 thua 2. Chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng và thủng lưới tới 5 bàn.
Có nhiều lý do giải thích cho những trận đấu nghèo nàn của ĐTVN. VFF đã cho biết quan điểm về trách nhiệm chuyên môn ông Hùng sẽ phải chịu hoàn toàn sau màn trình diễn của đội tuyển. Nhưng về nguy cơ tụt hậu của cả nền bóng đá, trách nhiệm đó không thuộc về cá nhân ông Hùng. Điều quan trọng, không như các thầy ngoại “cứng đầu”, HLV Phan Thanh Hùng nhanh chóng nhận trách nhiệm về mình và giơ đầu chịu báng, trong khi ông biết rằng, với con người và tư cách đạo đức của mình, giới truyền thông rất yêu quý ông.
VFF chưa thể sa thải ông Hùng là chỗ đó!
Đức Minh
theo Bongdaso