Sự kiện hot
6 năm trước

Vi phạm TTXD khu đô thị Văn Khê (Hà Nội): Quả bóng “trách nhiệm” đang thuộc về ai?

Nhiều công trình tự ý cơi nới, thêm tầng, vượt tum tại khu đô thị Văn Khê vẫn chưa xử lý dứt điểm đang làm xấu hình ảnh đô thị… Trách nhiệm đang thuộc về ai?

Được biết hầu hết các công trình xây dựng tại Khu đô thị Văn Khê, thuộc phường La Khê (Hà Đông) đều do Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long làm chủ đầu tư. Trong số 21,83ha đất dành cho phát triển nhà ở và công trình công cộng thì có 2,07ha là đất giãn dân.

Theo tìm hiểu, ngày 21/8/2007, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Văn Khê, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây”.

  Tình trạng vi phạm TTXD xảy ra ngang nhiên tại Khu đô thị Văn Khê.
Tình trạng vi phạm TTXD xảy ra ngang nhiên tại Khu đô thị Văn Khê.

Quyết định nếu rõ tính chất khu nhà ở Văn Khê phải được thiết kế đồng bộ, hiện đại tương đương các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đô thị loại III, các chỉ tiêu hạ tầng tương đương với đô thị loại I. Ngoài ra, trong các phương án quy hoạch không gian, kiến trúc, cảnh quan có tham khảo theo một số tiêu chuẩn đô thị mới của các nước trong khu vực.

Quyết định đã nêu rõ là thế, nhưng theo khảo sát của phóng viên, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đang diễn ra tràn lan, ngang nhiên đến mức không cần phải che đậy, vậy mà dường như chủ đầu tư dự án và chính quyền sở tại lại gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc ngăn chặn vấn đề này khi mà hàng loạt công trình vô tư cơi nới, xây dựng vượt tầng.

Cụ thể, tại khu đất giãn dân dọc bún I, hàng loạt công trình cao tầng đang gấp rút hoàn thiện, không che chắn, vật liệu xây dựng tập kết dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn cho các phương tiện giao thông khi tham gia tại khu vực này.

  Tình trạng vi phạm TTXD xảy ra ngang nhiên tại Khu đô thị Văn Khê.
Tình trạng vi phạm TTXD xảy ra ngang nhiên tại Khu đô thị Văn Khê.

Điều đáng nói, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy hầu hết các công trình này đều vi phạm trật tự xây dựng như ban công được cơi nới, bịt kín biến thành phòng, làm thêm tầng mái, nhiều nhà làm thêm chuồng cọp…

Trước thực trạng về vi phạm trật tự xây dựng tại Khu đô thị Văn Khê, Chủ tịch phường La Khê - Nguyễn Hữu Hiển cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu do Khu đô thị Văn Khê được xây dựng từ năm 2007 (gồm 897 căn hộ liền kề, khu liền kề và biệt thự, cao 4 tầng và 1 mái vát). Khi các hộ dân đến nhận nhà, hoàn thiện công trình nhận thấy việc bất cập về tầng mái, lối lên tum không có che chắn bảo vệ nên đã tự ý cải tạo, sửa chữa, vượt tầng.

“Người dân khi về hoàn thiện không báo cáo với chính quyền và sang làm đơn với ban quản lý khu đô thị để xin cấp điện rồi hoàn thiện, người dân thì cứ cố tình vi phạm, còn chính quyền vẫn khổ sở ngày đêm kiếm tra cũng không thể kiểm soát hết được các vấn đề này, ngoài ra một số trường hợp đã ra quyết định xử phạt và cưỡng chế”. Ông Hiển nói thêm.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc.

Vừa qua, ngày 23/6 Ủy ban nhân dân quận Hà Đông ra quyết số 1574/UBND-QLDT về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND quận Hà Đông cho biết, trước đó Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra xử lý, vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố. Tại các dự án khu đô thị, các khu nhà ở thấp tầng và biệt thự liền kề đang diễn ra sai phạm ngày một phổ biến như: Lấn chiếm khoảng không, thay đổi thiết kế không đúng với qui hoạch được phê duyệt, tự xây và sửa chữa…

UBND Quận Hà Đông yêu cầu Đội Thanh Tra xây dựng quận Hà Đông, UBND các phường tăng cường quản lý, công tác kiểm tra rà soát các trường hợp xây dựng tự cơi nới diện tích ban công, sửa chữa sai lệch so với qui hoạch ban đầu. Thiết lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó, kịp thời tham mưu, ban hành các Quyết định xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành, nghiêm túc kiếm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan khi để buông lỏng trong công tác quản lý để xảy ra vi pham.

Quốc Huy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: