Sự kiện hot
4 năm trước

Viện Nghiên cứu Ngô: “Phớt lờ” Thông tư 13?

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13 về sử dụng vật liệu xây dựng, thay thế các loại gạch xây dựng truyền thống… Tuy nhiên, tại công trình do Viện nghiên cứu Ngô Việt Nam đang xây dựng tòa nhà xen lẫn giữa gạch nung và không nung.

Dự án sản xuất Giống ngô lai của Chủ đầu tư là Viện nghiên cứu Ngô nằm tại Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đang trong quá trình xây dựng với tổng mức đầu tư dự án là 25 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Theo phản ánh, hiện công trình đang sử dụng vật liệu xây dựng không đúng với tinh thần của Bộ Xây dựng được nêu tại Thông tư 13.

Theo Thông tư 13: Các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì phải đảm bảo sử dụng vật liệu xây dựng là 100% gạch không nung. Nhà thầu tư vấn giám sát không tuân thủ quy định của thiết kế về sử dụng vật liệu xây không nung. Trong khi đó Viện giống Ngô đã chủ động chuyển đổi vật liệt xây dựng bằng hình thức kết hợp giữa gạch nung và không nung trong quá trình xây dựng, khi chưa có sự báo cáo Sở, Bộ ngành. Điều này đi ngược với quy định.

Ông Đặng Ngọc Hạ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô – đại diện chủ đầu tư khẳng định: “Hồ sơ xây dựng dự án hầu hết xây dựng gạch không nung, tuy nhiên ở một số vị trí nhạy cảm xây bằng gạch không nung sẽ ổn hơn về kỹ thuật. Tỷ lệ gạch đỏ chiếm không nhiều chỉ vài ba phần trăm chứ không hoàn toàn vì chi phí hay chênh lệch giá cả”.

Trong khi đó, đại diện cơ quan tư vấn giám sát công trình cho biết: “Các anh nhìn nhận chúng tôi cũng có cái sai, có gì các anh châm chước!”.

Thiết nghĩ, một công trình Nhà nước với số vốn mấy chục tỷ đồng, các đơn vị tự ý thay đổi thiết kết kế, thi công không báo cáo khi chưa được sự đồng ý của cấp trên… Nếu xảy ra hậu quả gì, ai là người chịu trách nhiệm?

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc!

Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: