Sự kiện hot
6 năm trước

Vĩnh Phúc: Được giao đất rừng, Công ty Kim Long để biệt thự ''mọc'' tràn lan

Công ty Kim Long được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất rừng 20 năm để trồng mía, nhưng doanh nghiệp này đã phân chia cho nhiều người dân tự ý xây dựng nhà cửa, biệt thự tràn lan...

Theo tìm hiểu của PV, năm 1995-1997, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 02 quyết định giao cho Công ty TNHH Kim Long (Công ty Kim Long) hơn 140 ha đất (đất rừng) thuộc phường Liên Bảo, phường Khai Quang và xã Định Trung (TP. Vĩnh Yên) để thực hiện dự án trồng mía, thời hạn giao đất là 20 năm và 18 năm và đến năm 2015 là hết hạn.

Tại các quyết định, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Công ty Kim Long có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, không làm thay đổi mặt bằng hiện trạng trong quá trình sử dụng đến khi hết thời hạn và trả đất cho Nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất, Công ty Kim Long đã không thực hiện đúng yêu cầu của UBND tỉnh Vĩnh Phúc mà lại ký hợp đồng cho nhiều cá nhân khác vào sử dụng. Suốt nhiều năm, các khu đất thuộc dự án của Công ty Kim Long bị phân chia xây dựng công trình, biệt thự tràn lan.

Trong thời gian được giao đất, Công ty Kim Long đã để nhiều căn biệt thự mọc trên đất dự án.
Trong thời gian được giao đất, Công ty Kim Long đã để nhiều căn biệt thự mọc trên đất dự án.

Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Thông báo số 19 thu hồi đất dự án của Công ty Kim Long do hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai, địa điểm tại các xã, phường Định Trung, Liên Bảo và Khai Quang (TP. Vĩnh Yên).

Tuy nhiên, việc thu hồi đất "gặp khó" vì đất dự án của Công ty Kim Long đã được biến thành các ngôi nhà và biệt thự.

Sau đó, ngày 14/03/2017, UBND TP. Vĩnh Yên đã có văn bản gửi các phường Liên Bảo, Khai Quang, Định Trung, giao thực hiện việc gửi thông báo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đến Công ty Kim Long, thông báo trên đài phát thanh các xã, phường. Niêm yết thông báo tại trụ sở UBND các xã, phường và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

Đồng thời, UBND TP. Vĩnh Yên giao Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý đất đai, chỉ đạo kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép của các tổ chức, cá nhân trên phần diện tích đất đã thu hồi của Công ty Kim Long, xử lý đối với các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để vi phạm xảy ra mà không kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Ngang nhiên vi phạm nhưng Công ty Kim Long vẫn chưa bị cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xử lý dứt điểm.
Trong thời gian được giao đất, Công ty Kim Long đã để nhiều căn biệt thự mọc trên đất dự án.

Ngày 20/03/2017, UBND TP. Vĩnh Yên đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, qua kiểm tra phần đất Công ty Kim Long được Nhà nước giao, tại các xã phường Định Trung, Liên Bảo và Khai Quang đã phát hiện việc san gạt, hạ cốt, xây dựng công trình trái phép. Đặc biệt khu vực Núi Bầu phát hiện nhiều ngôi nhà kiên cố.

Theo báo cáo, nhiều phần đất đã bị Công ty Kim Long tự ý chuyển nhượng cho 7 gia đình không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hiện nay khu đất đã được các hộ gia đình xây biệt thự; có 07 ngôi biệt thự 02 tầng với tổng diện tích khoảng 2.200m2, trong đó có 04 ngôi nhà đã hoàn thiện, các nhà khác đang hoàn thiện và tiếp tục xây dựng.

Trong khi đó, theo một văn bản báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 05/2018 của UBND TP. Vĩnh Yên cho biết, nhiều năm qua, các ban ngành đều đã kiểm tra, kết luận về việc Công ty Kim Long sử dụng đất không đúng mục đích nên đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục. Tuy nhiên, Công ty Kim Long không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra, không hợp tác, không giải trình các nội dung thanh tra, không làm việc và không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND TP. Vĩnh Yên còn cho rằng rằng việc thiết lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm ở đây gặp nhiều khó khăn do không xác định được chủ xây dựng công trình vi phạm. Trong quá trình kiểm tra, cán bộ bị các đối tượng lạ không phải người địa phương chửi bới hăm dọa.

Cũng theo báo cáo của UBND TP. Vĩnh Yên, từ năm 2002, các cơ quan nhà nước đã thanh kiểm tra 4 cuộc việc sử dụng đất của Công ty Kim Long và phát hiện nhiều sai phạm. Vậy nhưng việc xử lý sau thanh tra đã không được chính quyền và cơ quan chức năng tại tỉnh Vĩnh Phúc xử lý dứt điểm.

Theo các kết luận, quá trình sử dụng, Công ty Kim Long không thực hiện dự án theo đúng quyết định, sử dụng đất kém hiệu quả, sai mục đích, cố ý hủy hoại đất, tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao cho người khác sử dụng.

Hiện nay, theo ghi nhận của PV, hàng loạt biệt thự hoành tráng đang hiện hữu trên khu đất được giao cho Công ty Kim Long trước đó. Cùng đó là nhiều ngôi nhà, công trình mọc lên tạo thành cả khu dân cư sinh sống. Theo một số người dân địa phương, khu đất trước đây là của Công ty Kim Long được giao trồng cây, nhưng từ rất lâu không thấy trồng cây gì mà chỉ thấy người ta xây nhà.

Được biết, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước đã ra văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện việc sử dụng đất đại tại 3 xã phường: Định Trung, Khai Quang, Liên Bảo.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

 Anh Xuân
Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Từ khóa: