Sự kiện hot
5 năm trước

Vĩnh Phúc: Lãng phí trong sử dụng công trình văn hóa?

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, việc sử dụng một số thiết chế văn hóa hiện nay còn bất cập, chưa phát huy hiệu quả, thậm chí, bị bỏ hoang, lãng phí ngân sách Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân…

Thực trạng hiện nay, các trung tâm văn hóa xã cơ bản được xây dựng cho là xong, tuy nhiên, việc quản lý, vận hành các của các công trình này còn quá nhiều bất cập, nhiều trung tâm văn hóa xã xây lên cho có, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Tại xã Hồ Sơn, huyện Tam đảo, trung tâm văn hóa xã không sử dụng hết công năng, còn để cỏ mọc um tùm quanh sân. Xã Hồ Sơn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên, đến nay, trung tâm văn hóa xã chưa được hoàn thiện theo quy định.

Nhà luyện tập thể thao, nhà chức năng, khu vệ sinh của trung tâm văn hóa xã được xây dựng, còn thiếu tường rào bao quanh chưa có. Nhà luyện tâm thể thao của xã lâu nay bỏ không, bên trong tường đã mốc xanh, các ô cửa kính bị vỡ rất nhiều.

Theo ông Lưu Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn: Việc khai thác, sử dụng trung tâm văn hóa xã còn nhiều hạn chế bởi do thiếu kinh phí nên công trình vẫn chưa được hoàn thiện theo đúng thiết kế, chưa thu hút được người dân đến sinh hoạt, vui chơi.

Trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, trung tâm văn hóa xã được coi như một phần không thể thiếu trong hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, là nơi phổ biến, nâng cao tri thức, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của người dân. Đồng thời, đây là tiêu chí bắt buộc để các địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, sau khi được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng, các trung tâm văn hóa xã lại không phát huy được công năng sử dụng.

Ông Lưu Văn Hải - Phó Trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Tam Đảo cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu là thiếu kinh phí để đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình; đội ngũ cán bộ quản lý tại các trung tâm văn hóa xã chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, không ổn định; không có kinh nghiệm, kiến thức về quản lý vận hành, tổ chức các hoạt động. Nhiều trung tâm văn hoá, thể thao xã xa khu dân cư nên khó khăn trong việc huy động người dân đến luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên”.

Tuyết Nhung
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: