Sự kiện hot
5 năm trước

Vĩnh Phúc: Ngôi trường tiểu học, xây 10 năm chưa hoàn thiện

Trường học khởi công 10 năm nhưng đến nay vẫn bỏ không, học sinh phải học tạm tại các phòng học chưa hoàn thiện… Đó là thực trạng ở trường Tiểu học Vân Trục, làng Bồ Tỉnh (xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trường Tiểu học Vân Trục hiện có 2 cơ sở, cơ sở 2 tại làng Bồ Tỉnh được xây dựng với mục đích phục vụ cho các em học sinh tại các thôn của khu lẻ Bồ Tỉnh đi học gần hơn, an toàn hơn so với việc phải đi xa nhà 5-7 km để đến trường.

Sau 10 năm khởi công, ngôi trường vẫn ngổn ngang, lãng phí ngân sách địa phương
Sau 10 năm khởi công, ngôi trường vẫn ngổn ngang, lãng phí ngân sách địa phương

Ngày 28/4/2010, UBND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) có Quyết định 499/QĐ- CTUBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường tiểu học khu lẻ Bồ Tỉnh; quy mô xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng với tổng diện tích hơn 652 m2, tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư xây dựng do ngân sách tỉnh, huyện. Do UBND xã Vân Trục làm chủ đầu tư.

Năm 2010, UBND xã Vân Trục đã ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ATH, xã Sơn Đông (Lập Thạch) xây dựng công trình trên. Tuy nhiên, đến nay là năm thứ 10 thực hiện dự án, ngôi trường vẫn chỉ dừng lại ở phần thô, chưa hoàn thiện, nhiều hạng mục công trình còn thiếu như phần mái, cầu thang, ốp gạch nền, sơn ve, phần cửa…

Khi phóng viên tới thực tế hiện trường, ở đây có 5 lớp học từ lớp 1 đến lớp 5, tuy nhiên phòng học không có, cô trò phải học tạm vào một phòng học đã được đóng các ô cửa bằng gỗ tạm bợ tránh mưa gió.

Một cô giáo (xin được giấu tên) cho biết: “Nhiều năm nay nhà trường mong mỏi công trình hoàn thiện để đưa vào sử dụng cho các em học sinh vùng khó khăn này được ổn định học tập, nhưng cứ tình trạng như thế này chắc cơ hội để các em có ngày tựu trường 5/9 năm học mới sẽ vẫn cũ như những năm học trước. Nhiều khi mưa to gió lớn, mất điện, phòng học tối, giáo viên và học sinh không thể học được, rất khó khăn cho giáo viên và học sinh có thể dạy và học tốt được. Rất mong các cấp tỉnh, huyện quan tâm tới vùng xa như chúng tôi”.

Anh Nguyễn Tiến Dũng, phụ huynh học sinh có con học lớp 2 tại trường cho tôi biết: “Công trình như thế này đã nhiều năm nay, cứ làm, xây được một ít lại bỏ đấy, con tôi năm nay học lớp 2, không biết bao giớ mới được học trường mới, thực sự tôi thấy quá lãng phí khi nhà nước bỏ tiền đầu tư dang dở như thế này”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Kim Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Trục cho biết: “Hiện nay, hợp đồng xây dựng với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ATH, xã Sơn Đông (Lập Thạch) đã hết thời hiệu, lý do công ty này đưa ra cho việc chậm triển khai tiếp dự án là do lỗ vốn, ngân sách cho dự án (Từ năm 2010) là hơn 2 tỷ đồng, (UBND xã đã cấp trên dưới 1,8 tỷ đồng) do công ty không triển khai thời điểm đó, kéo dài dự án nên giá vật liệu, nhân công tăng.

Hiện nay, lấy lý do không còn vốn nên không tiếp tục thi công hoàn thành dự án. UBND xã Vân Trục nhiều lần làm việc, trao đổi với Công ty để hỗ trợ một phần kinh phí chênh lệch về giá cả nguyên vật liệu nhưng vị giám đốc Công ty luôn tìm lý do tránh mặt. UBND xã Vân Trục đã có công văn gửi UBND huyện Lập Thạch, Công an huyện Lập Thạch vào cuộc, tháo gỡ khó khăn cho dự án”.

Năm học mới 2019 – 2020 sắp tới, nhưng chắc chắn rằng ngôi trường mới của các em học sinh trường Tiểu học Vân Trục tại khu Bồ Tỉnh chưa thể sử dụng. Thêm một năm học, cô và trò nơi đây lại phải vất vả chống chọi với mưa gió, khó khăn thiếu thốn cơ sở vật chất…

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc!

Xuân Hậu - Tuyết Nhung
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: