Sự kiện hot
12 năm trước

VN-Index lao dốc xuống thấp nhất trong vòng 33 tháng

Sau HNX-Index, tới lượt VN-Index rời xa mức đáy đã thiết lập trong tháng 8 vừa qua. Đây là mức điểm đóng cửa thấp nhất trong vòng 33 tháng qua của chỉ số. Các cổ phiếu lại đua nhau vào guồng giảm sàn chỉ sau một phiên hứng khởi ngày thứ 4.

Sau HNX-Index, tới lượt VN-Index rời xa mức đáy đã thiết lập trong tháng 8 vừa qua. Đây là mức điểm đóng cửa thấp nhất trong vòng 33 tháng qua của chỉ số. Các cổ phiếu lại đua nhau vào guồng giảm sàn chỉ sau một phiên hứng khởi ngày thứ 4.

Trong khi câu chuyện trong nước vẫn đang nóng xung quanh vấn đề NHNN điều chỉnh tín dụng với một số nhóm đối tượng ra khỏi lĩnh vực phi sàn xuất cùng vấn đề tái cấu trúc hệ thống tài chính trong đó có hệ thống ngân hàng và cả thị trường chứng khoán thì các NĐT vẫn miệt mài bán tháo cổ phiếu. KLGD vẫn giữ ở mức xung quanh 20 triệu đơn vị ở trên mỗi sàn, chưa có dấu hiệu cải thiện từ lực cầu bắt đáy.

Tiếp nối đà giảm của phiêm hôm trước, các cổ phiếu vẫn chưa cho thấy dấu hiệu ngừng rơi.VN-Index “băng băng” vượt mức đáy thiết lập trong tháng 8 và có lúc giảm sâu tới gần 8 điểm. Tuy chỉ số phục hồi nhẹ thời điểm 10 giờ nhưng có sự góp mặt thêm của các “trụ” kịch sàn như MSN, VPL, DHG, PGD…đã đẩy chỉ số xuống mưc thấp nhất trong vòng 33 tháng qua.

Vn-Index kết thúc phiên giảm thứ 13/15 phiên tháng 11 với một cú lao dốc ngoạn mục sau khi giảm tới 6,24 điểm (1,62%) xuống còn 379,62 điểm. Khối lượng giao dịch thỏa thuận tiếp tục đóng góp phần lớn thanh khoản với 7 triệu đơn vị tương đương 171 tỷ đồng trong đó HAG tiếp tục thỏa thuận 4 triệu đơn vị. KLGD toàn sàn đạt 34,3 triệu đơn vị tương đương 542 tỷ đồng. Như vậy, KLGD khớp lệnh cũng không cải thiện là bao mặc dù chỉ số đã xuống mức thấp nhất từ tháng 5/2009.

Sàn HSX tiếp tục chứng kiến số cố phiếu giảm sàn lớn tới 84 mã/175 mã giảm điểm, số mã tăng chỉ còn 49 mã trong đó 13 mã tăng trần, còn lại 81 mã đứng giá.

STB tiếp tục dẫn đầu KLGD toàn sàn với 2,5 triệu đơn vị, tăng gần 40% so với ngày hôm qua. STB tiếp tục có diễn biến tốt sau khi đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày tại mức 14.800 đồng, tăng 300 đồng.

Tiếp theo STB là MBB với 1,4 triệu đơn vị, kết thúc phiên bất ngờ tăng 100 đồng lên 12.000 đồng. MBB được giữ giá rất tốt trong vài phiên gần đây và luôn đứng trong nhóm dẫn đầu KLGD trên HSX. HVG cũng có một phiên giao dịch đột biến từ mức giá giá gần sàn lên kịch trần và bị xả hàng đưa về mức giá dưới tham chiếu cuối phiên.

HNX-Index cũng mất 1,1% (0,7 điểm) xuống còn 62,18 điểm với KLGD đạt 25 triệu đơn vị tương đương 227 tỷ đồng. Sàn HNX chứng kiến 68 mã giảm sàn/186 mã giảm giá trong khi chỉ có 17 mã kịch trần/55 mã tăng giá, còn lại 152 mã đứng giá.

Trong vài ngày tới, thị trường tiếp tục đón nhận thông tin CPI của tháng 11.

Quân Lê
Theo STOX

Từ khóa: