Sự kiện hot
13 năm trước

Vụ 3 công nhân chết thảm: Dấu hiệu xóa hiện trường

Liên quan đến vụ 3 công nhân tử vong tại toà nhà CT10 khu đô thị mới Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) ngày 18/5 vừa qua, theo nguồn tin riêng của Vietnam+, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đang đặt ra nghi vấn về việc chủ đầu tư đã có dấu hiệu xoá dấu vết.

Liên quan đến vụ 3 công nhân tử vong tại toà nhà CT10 khu đô thị mới Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) ngày 18/5 vừa qua, theo nguồn tin riêng của Vietnam+, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đang đặt ra nghi vấn về việc chủ đầu tư đã có dấu hiệu xoá dấu vết.

Theo ông Bạch Quốc Việt, Trưởng phòng An toàn lao động của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng liên ngành bước đầu phát hiện nhiều sai phạm của doanh nghiệp.


Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong đã bị đình chỉ thi công.
Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+

Đáng chú ý nhất là mặc dù được yêu cầu giữ nguyên hiện trường, nhưng khi đoàn kiểm tra có mặt, địa điểm xảy ra sự cố đã được dọn dẹp lại. Do hiện trường đã bị thay đổi nên đoàn kiểm tra rất khó để làm việc.

Bên cạnh đó, phía doanh nghiệp cũng không cung cấp được những tài liệu, hồ sơ chứng minh được máy vận thang đã được kiểm định kỹ thuật an toàn. Trên cơ sở này, ông Việt cho rằng, thiết bị thang vận tại tòa CT10 trước khi được đưa vào sử dụng đã không được kiểm định và khai báo với cơ quan chức năng, trong khi đây lại là thiết bị nằm trong danh mục yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Sai phạm nối tiếp sai phạm, phía chủ đầu tư cũng như nhà thầu công trình tiếp tục thể hiện thái độ “bất hợp tác” với cơ quan chức năng. Điển hình là đến chiều 22/5, phía phòng An toàn lao động của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vẫn tái khẳng định chưa nhận được báo cáo chính thức từ doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về sự việc trên. Văn bản này nêu rõ tai nạn xảy ra tại công trình do “Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1-Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư” và “nhà thầu là Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng 36.” Báo cáo được đồng kính gửi Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng như Phòng An toàn lao động để thực hiện.


Báo cáo ghi rõ tên nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tai nạn nghiêm trọng.
Ảnh: PV/Vietnam+

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 18/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi thang vận của công trình thi công toà CT10 khu đô thị Đại Thanh bất ngờ tuột chốt an toàn và rơi xuống đất. Vào thời điểm này, ba công nhân, trong đó có một người 18 tuổi, có mặt trong thang vận đã tử vong.

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay đơn vị này đang tích cực phối hợp cùng với cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Doanh nghiệp có thể bị khởi tố vì xóa dấu vết hiện trường.

Sáng 24/5, phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi nhanh với luật sư Bùi Quang Hưng (Văn phòng Bùi Quang Hưng và cộng sự) về những dấu hiệu bất thường trong vụ tai nạn tại khu đô thị Đại Thanh. Luật sư Hưng cho hay, nếu doanh nghiệp tự ý thay đổi hiện trường, xét theo luật, hành vi này hoàn toàn có thể bị khởi tố hình sự.

“Theo quy định, làm thay đổi hiện trường đều là hành vi cản trở quá trình điều tra của cơ quan công an và có thể bị truy tố,” luật sư Hưng nhấn mạnh.

Sơn Bách - Hồng Kiều
theo Vietnam+

Từ khóa: