Chúng tôi đã đi tìm hiểu nguyên nhân nhằm giải đáp cho thắc mắc của mình, ngoài các nguyên nhân khách quan, theo nhận định của chúng tôi, nguyên nhân chủ quan gây tổn thất lớn của vụ cháy có thể là ngôi nhà được thiết kế quá chắc chắn và có những điều bất hợp lý.

Mặt trước tiệm vàng Đức Anh
Quan sát phía ngoài, tiệm vàng Đức Anh là ngôi nhà ống được xây dựng kiên cố trên diện tích khoảng 50m vuông, bên trong 6 tầng, nhưng phía ngoài chỉ thể hiện 5 tầng (xây lệch tầng), từ tầng 2 đến tầng 4 được xây tận dụng hết đất (không có ban công), mặt sau ngôi nhà chỉ để những của sổ bé (có song sắt). Toàn bộ kính của các cửa sổ là loại kính cường lực. Việc xây lệch tầng cũng như tận dụng hết đất để xây (không có ban công) cũng là một trở ngại khi cứu hộ cứu nạn.

Việc xây lệch tầng và tận dụng hết không gian (không có ban công) cũng là trở ngại cho công tác cứu hộ, thoát hiểm
Một chiến sĩ cảnh sát PCCC tham gia cứu hộ cho biết, anh và một vài người đã leo ban công từ tầng 4 nhà bên cạnh sang tiệm vàng Đức Anh nhưng không thể phá được cửa và kính để cứu các nạn nhân do kính quá cứng, nên chỉ còn phương án trở xuống đi từ tầng 1 đi lên, do đó cũng mất nhiều thời gian hơn. “Mà trong công tác cứu hộ cứu nạn, chỉ chậm phút nào thì tính mạng con người nguy hiểm phút đấy”, chiến sĩ này cho biết thêm.

Tầng 4, vị trí lính cứu hoả leo sang tiếp cận để cứu hộ cứu nạn nhưng không phá được cửa kính.
Bà H., nhà ở đằng sau tiệm vàng Đức Anh thì cho biết: “Khi ngôi nhà này đang còn xây mộc, đã có nhiều người đi qua nói rằng, sao chủ nhà này xây bí thế, chỉ để cửa sổ bé thế kia thì thở thế nào!?”. Theo quan sát của PV, kính của cửa sổ tầng 3 mặt sau nhà bị vỡ thành vòng tròn chứ không vỡ vụn như kính thông thường. “Lúc nhà cháy, tôi thấy một số người đập cửa kính đó, nhưng phải một lúc thì mới thủng được chỗ ấy để hoát hơi và khí ra ngoài”, bà H. cho biết thêm.


Mặt sau ngôi nhà thiết kế cửa sổ rất bé cộng với kính cường lực rất khó khăn mới đập vỡ được
Còn anh L., chủ một tiệm vàng tại Tp Hạ Long thì cho biết: do diện tích nhà nhỏ nên thiết kế mỗi tầng của tiệm vàng Đức Anh chỉ bố trí một phòng cùng cầu thang bộ và cầu thang máy. Tường của các phòng đều được ốp bằng vật liệu Laminate giả gỗ. Vật liệu này khi cháy sẽ gây ra khí carbonic rất độc.

Ô thoáng nhà tắm thiết kế “chết” nên hơi không thoát ra được
Có thế khi xây ngôi nhà này, vợ chồng chủ nhà xác định để kinh doanh vàng nên thiết kế kín đáo và sử dụng kính cường lực để đảm bảo an ninh cũng như phòng chống trộm?
Liên quan đến sức khoẻ những người bị thương trong vụ cháy tiệm vàng Đức Anh, tối ngày 28/7, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: các nạn nhân bị thương trong vụ cháy tiệm vàng ở tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh), đến nay sức khoẻ đều có tiến triển tốt.
Chỉ có chị Phạm Thị Nguyệt (quê Thái Bình), giúp việc cho gia đình chủ tiệm vàng, bị bỏng đường hô hấp, chấn thương vùng đầu, chấn thương vùng xương hông nên hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi Sức cấp cứu của Bệnh viện.
2 vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Anh là: Anh Nguyễn Tiến Đức bị gãy ngành ngang cột sống và chị Mai Thị Anh bị chấn thương cột sống thắt lưng thứ 3 gây chèn ép tuỷ, gót chân, bỏng độ 2 ở vùng lưng 6% hiện sức khoẻ đã ổn định, đang điều trị tại Khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sức khoẻ chị Mai Thị Anh tiến triển tốt sau khi mổ
Trước đó, chiều ngày 26/7, chị Mai Thị Anh đã được Tiến sĩ Hoàng Gia Du, Phó khoa phẫu thuật cột sống (Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội) mổ thành công giải chèn ép tuỷ.
Còn chiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến (Đội PCCC Hạ Long), trong lúc cứu hộ bị chấn thương mắt cá trong xương chày chân phải. Chiến sĩ Tuyến được chuyển về Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an), sau đó được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để mổ. Hiện nay chiến sĩ Tuyến đang được điều trị tại Trạm xá Công an tỉnh Quảng Ninh.
Minh Hải
theo GĐ&XH