Sự kiện hot
13 năm trước

Vụ cô gái bị bắt giữ, hiếp dâm suốt đêm: Vì ma tuý “đá” Mất tính người

Dantin - Vụ việc tương đối hy hữu này xảy ra tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nạn nhân cũng thuộc hàng “dân chơi”, còn thủ phạm là gã giang hồ “tiền án nhiều hơn tiền mặt”. Ban đầu họ đồng thuận “hợp tác với nhau”.

Dantin - Vụ việc tương đối hy hữu này xảy ra tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nạn nhân cũng thuộc hàng “dân chơi”, còn thủ phạm là gã giang hồ “tiền án nhiều hơn tiền mặt”. Ban đầu họ đồng thuận “hợp tác với nhau”. Song, trước hành vi cục cằn, hung hãn của “đối tác”, cô gái đã phải gọi điện cho bạn cầu cứu và trình báo cơ quan công an.

Vết loang “cấp tốc” của ma túy “đá”

Trước vụ Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1966), ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ “giam” thiếu nữ 22 tuổi trong phòng trọ, điên cuồng đánh đập, lột truồng và hiếp dâm cô tới 5 lần, xảy ra trong tháng 6/2013, trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra 2 vụ đối tượng “ngáo đá” chống người thi hành công vụ ở quận Cầu Giấy và Hai Bà Trưng. Nhận xét về 3 vụ việc xảy ra liên tiếp trên, một cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong điều tra án mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp dạng tinh thể cho biết, đây là những biểu hiện thông thường khi “chơi” loại “hàng” này. Loại “hàng” mà “dân chơi” hay gọi là ma túy “đá” có tên khoa học là Methamphetamine. Đây là loại ma túy có sức tàn phá cơ thể lớn, đặc biệt gây độc… cho người sử dụng.

Ma túy đá được phát hiện tại Hà Nội lần đầu tiên vào tháng 4/2006, khi tổ công tác CA Phường Láng Hạ, quận Đống Đa tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn Sao Mai trên phố Huỳnh Thúc Kháng, phát hiện Lê Văn Công (SN 1974), trú ở tỉnh Nam Định, hiện trú tại phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh tàng trữ 1 túi nilon có chứa bột trắng, nhìn giống các mảnh kính vụn nghi là ma túy, trọng lượng 2,171 gam. Tiến hành giám định, kết quả cho thấy, đây là một loại ma túy tổng hợp có tên khoa học là Methamphetamine, lần đầu xuất hiện. Quan sát bằng mắt thường, Methamphetamine tồn tại ở dạng tinh thể, giống như các hạt muối, do vậy các đối tượng buôn bán “hàng” này gọi nó là ma túy “đá”. Từ vụ việc trên, nhiều đường dây, ổ nhóm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp được cơ quan công an phát hiện, triệt xóa, thu giữ ngày càng nhiều hơn loại ma túy này. Trao đổi với PV, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội nhận định: dù chưa thể thay thế ma túy truyền thống, song ở các đô thị, TP lớn, ma túy “đá” đang được dân chơi sử dụng phổ biến hơn.

Methamphetamine được ưa chuộng ở Việt Nam không có gì bất thường, vì xu hướng này đang diễn ra trên toàn thế giới và các nước quanh khu vực. Theo thống kê chưa đầy đủ của Công an Hà Nội thông qua công tác bắt giữ, quét vét các điểm tổ chức sử sử dụng ma túy tổng hợp trong 5 năm trở lại đây, 70% người nghiện ma túy “đá” trong độ tuổi từ 18-30 tuổi; từ 30 tuổi trở lên chiếm gần 30%. Người dùng ma túy “đá” không có biểu hiện rõ ràng như heroin nên rất khó phát hiện. Đây chính là nguyên nhân chưa có một thống kê cụ thể về số người nghiện loại ma túy đá trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, đại diện phòng nghiệp Công an Hà Nội khẳng định, “dân chơi” dùng “hàng đá” đang tăng chóng mặt, đã “loang” rộng ra cả giới trí thức, công chức Nhà nước, không phân biệt giới tính.

Mất tính người vì ma túy “đá”

Không chỉ gây nghiện, làm người dùng bị lệ thuộc, tác hại ghê gớm của Methamphetamine là âm thầm tàn phá cơ thể người sử dụng, gây ảo giác mạnh. Sau khi sử dụng ma túy “đá”, “con nghiện” sẽ mất kiểm soát hành vi, có cảm giác hưng phấn, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn. Đây chính là nguyên nhân ngày càng có nhiều hơn đối tượng “ngáo đá” gây trọng án hoặc chống người thi hành công vụ.

Dẫn chứng vụ Nguyễn Mạnh Hùng đại diện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội cho biết: Do Methamphetamine ức chế thần kinh, khiến “con nghiện” ảo giác rằng sinh lý mình “khỏe” hơn, song họ không biết rằng đang mất kiểm soát cảm xúc. Độ “ngáo”, mất kiểm soát hành vi của các đối tượng sử dụng ma túy “đá” được trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy dẫn chứng qua một vụ án. Cách đây chưa lâu, lực lượng CSGT công an một tỉnh phía Bắc phát hiện chiếc ô tô 4 chỗ chạy quá tốc độ đã dừng xe kiểm tra. Do “ngáo đá”, nên lái xe khai mình đang cất giấu 20 bánh heroin và tự giác mang giao nộp. Đến sáng hôm sau, khi hết “ngáo”, đối tượng này cũng không hiểu vì sao mình bị bắt.

Theo Trung tá Trần Hữu Viễn, Đội trưởng Đội 7 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, với thể trạng người Việt Nam, nếu dùng 0,1 gam heroin được cho lá quá liều, còn ma túy tổng hợp (Methamphetamine), sử dụng 1 gam có thể gây nguy hại tới cơ thể. Những người có sức khỏe yếu, kiệt sức dễ gây đột quỵ, sốc thuốc. “Qua trao đổi thông tin với một số bệnh viện, chúng tôi ghi nhận ngày càng có nhiều “con nghiện” tự nguyện đến các khoa, bệnh viện tâm thần xin điều trị, cắt cơn “ngáo đá””, trung tá Viễn cho biết.

Không chỉ chuyển hướng sang dùng ma túy tổng hợp, thời gian gần đây, các “con nghiện” còn tìm kiếm một số loại tiền chất không nằm trong danh mục các chất ma túy bị cấm sử dụng tại Việt Nam để dùng thay thế, hòng tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Trong nước, từng có một thời gian “dân chơi” đồn thổi, săn một loại chất kích thích thay thể ma túy tổng hợp, có tên gọi “Nước biển”. Đây là một loại chất kích thích dạng lỏng, trong như nước, đựng trong các lọ thủy tinh song chưa có cơ quan nào công bố kết quả giám định xem nó có thành phần ma túy không. Thực tế cho thấy, một số vụ bắt giữ đối tượng mua bán ma túy đã thu được loại chất kích thích này, - đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cảnh báo.

Hòa Thắng

Từ khóa: