Sự kiện hot
11 năm trước

Vụ “đất bị chuyển nhượng khi đang tranh chấp”: Cơ quan chức năng nói gì?

ĐS&TD - “Đất tranh chấp phía trước đang để nguyên, mảnh đất gia đình bà Hương bán có 3 lối đi nên nhà nước cho phép chuyển nhượng” đó là câu trả lời của ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố về “vấn đề đất bị chuyển nhượng còn tranh chấp” mà Báo Đời sống & Tiêu dùng đã phản ánh.


Vị trí thửa đất vợ liệt sỹ viết đơn đòi đất

 

Báo Đời sống & Tiêu dùng số 105 có bài viết “Đất bị chuyển nhượng khi còn tranh chấp, vợ liệt gửi đơn kiến nghị” phản ánh việc bà Hồ Thị Hương (vợ liệt sỹ), trú tại số nhà 206, đường Nguyễn Công Trứ - khối phố 1, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh đã nhiều lần gửi đơn lên các cơ quan chức năng để đòi lại mảnh đất gia đình bà đúng ra đáng được hưởng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo.

Theo bà Hương, từ năm 2012 đến nay, bà đã gửi nhiều đơn lên các cấp chính quyền từ phường đến tỉnh nhưng chỉ mới một lần phường mời lên hòa giải mà không thành, cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, mảnh đất mà trước đây bà Hương chuyển nhượng cho gia đình ông Nguyễn Quang Trung và bà Lê Thị Lục là những người tranh chấp trên mảnh đất 17,5m chỉ giới đó lại được chuyển nhượng và cấp giấy CNQSD đất cho người khác sử dụng.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, phóng viên báo Đời sống & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Hùng – Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP. Hà Tĩnh. Giải thích về vấn đề này, ông Hùng cho biết: "trong hồ sơ, bản đồ từ trước đến nay đã thể hiện diện tích được chuyển nhượng hai hộ sử dụng ổn định đến khi làm sổ đỏ là không tranh chấp".

Việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Nguyễn Quang Trung cách tim đường Nguyễn Công Trứ 17,5m là phù hợp với bản đồ, ranh giới đúng với quyết định.

Ông Hùng khẳng định: việc bà Hương tranh chấp với ông Trung là không có cơ sở, vì trong sổ đỏ của ông Trung không có diện tích đất mà bà đang tranh chấp. "Do nằm trong hành lang mốc chỉ giới trước đây nhà nước quy định không được bán là không có văn bản nào quy định. Còn việc có công nhận miếng đất đó người mua được mua hay không thì chắc chắn là không được. Hồ sơ đã thể hiện rõ điều đó."

Trả lời về việc mặc dù hộ liền kề nhưng cũng không được ký giáp ranh, ông Hùng cho rằng việc ký liền kề quá phức tạp, trong thủ tục hành chính của Nhà nước không có ký giáp ranh và cũng không có văn bản ký giáp ranh cho nên việc ký liền kề giữa hai hộ ở đây là không cần thiết. Còn việc chuyển nhượng giữa các hộ với nhau trên phần diện tích không tranh chấp đó là đúng.

“Hiện tại, phần diện tích đất tranh chấp này nguồn gốc là của bà Hương nhưng bây giờ thì không nằm tên trong sổ đỏ của gia đình nào, còn việc xem xét phần đất đó là của ai thì phải xem xét hồ sơ chuyển nhượng và hồ sơ bản đồ 371 mới rõ ràng được”, ông Hùng nói.

Diễm Phước

Từ khóa: