Sự kiện hot
11 năm trước

Vụ “Hoa hậu Phương Nga bị bắt vì lừa gần 20 tỉ đồng”: đã lộ mặt đồng phạm?

ĐS&TD - Thời gian qua thông tin Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt vì tội lừa đảo gần 20 tỉ đồng, khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cho rằng để chiếm dụng số tiền lớn trên rất có thể người đẹp này phải có sự trợ giúp từ "đồng nghiệp". Đó chính là Nguyễn Đức Thùy Dung, quản lý của Hoa hậu Phương Nga, đồng phạm duy nhất có liên quan đến vụ án.


Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Mối quan hệ bất bình thường

Trương Hồ Phương Nga là một nhan sắc không quá nổi bật trong giới showbiz. Tuy nhiên, Hoa hậu người Việt tại Nga được đánh giá là người có phong thái nhẹ nhàng, nói chuyện thu hút. Hơn nữa với vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối, cô luôn tạo cho người khác vẻ bình yên và thoải mái khi đối diện. Phương Nga cũng không phải là một hoa hậu quá phô trương. Cô không giấu giếm khoảng thời gian đầu khi về nước lập nghiệp, hoa hậu phải đi làm việc văn phòng với một mức lương không gọi là quá "khủng".

Cô khá bình dân trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Thậm chí, mỗi khi đi đâu, xe ôm là phương tiện di chuyển chính của cô. Ngay cả khi tham gia vào các sự kiện, cô cũng chỉ đi bằng xe taxi. Để tiết kiệm các khoản chi phí cho mình, Trương Hồ Phương Nga tự học trang điểm, chứ không phải đi thuê thợ makeup như những người đẹp khác. Với một vẻ ngoài giản dị và cách nói chuyện nhỏ nhẹ, nên khi thông tin Phương Nga bị bắt vì chiếm đoạt tài sản, khiến không ít người bất ngờ.

Tháng 4/2013, Nga cho đại gia H. biết giao dịch cũ không thành công, nhưng có mối làm ăn ngon hơn. Theo đó, Nga sẽ mua được nhà 20 tỷ với giá 16 tỷ. Nghe lời ngon ngọt, vị đại gia này đã đưa số tiền cho hoa hậu. Sau thời gian dài, đưa tiền nhưng không thấy nhà đâu, cuối năm 2014, đại gia H báo cơ quan công an. Khi lên cơ quan công an, Nga cho biết đã trả tiền cho đại gia. Ngoài ra, còn có các giấy tờ đã trả tiền. Song, khi các cơ quan chức năng kiểm chứng thì đây đều là chữ ký giả. Đến nay, đồng phạm và chứng cứ về hành vi lừa đảo của hoa hậu đã được các cơ quan chức năng xem xét.


Nguyễn Đức Thùy Dung là người quản lý của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Chiều 23/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện quyết định tạm giam hình sự đối tượng Nguyễn Đức Thùy Dung (26 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), đồng phạm của Trương Hồ Phương Nga (28 tuổi, tạm trú quận 2, TP.HCM; ngụ TP. Hà Nội; đăng quang Hoa hậu người Việt tại Nga vào năm 2007), trong vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của một doanh nhân tại TP.HCM, cùng một số nạn nhân khác. Cơ quan CSĐT xác định Dung có hành vi tiếp sức cho Nga làm một số giấy tờ, bằng chứng giả để thực hiện hành vi lừa đảo. Được biết, Dung không chỉ là bạn, mà còn là người quản lý hoạt động nghệ thuật của Phương Nga.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong mối quan hệ vừa là người quản lý, vừa là bạn bè thân thiết, Thùy Dung đã giúp Phương Nga mọi việc, trong đó bao gồm cả việc làm giả mạo các giấy tờ, chữ ký. Cơ quan CSĐT đã chứng minh các giấy tờ mà Phương Nga đưa ra trước cơ quan CSĐT đều là chữ ký giả. Và Dung chính là người giúp Phương Nga làm những giấy tờ giả này.

Theo nhiều nguồn tin, là quản lý của Hoa hậu nhưng xuất thân của Dung khá đặc biệt. Công việc chính của Dung là... buôn bán mỹ phẩm và thực phẩm chức năng qua mạng. Không có một định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho nghệ sỹ, giúp họ thăng tiến trong công việc, trái lại, Dung đã đẩy nghệ sỹ vào chốn lao lý vì sự thiếu hiểu biết và xem thường pháp luật của mình. Cũng từ thực trạng này, công việc quản lý nghệ sỹ trong môi trường showbiz Việt đã được mọi người quan tâm, mổ xẻ. Sự thiếu nghiêm túc với nghề nghiệp, trong vai trò người quản lý đã dẫn đến sự hỗn tạp, nhiều scandal trong showbiz Việt.

Nắm giữ nhiều bí mật

Trên thực tế, người quản lý chính là người hiểu và nắm rõ những bí mật của nghệ sỹ. Họ cũng chính là người xây dựng các kế hoạch, định hướng phát triển cho nghệ sỹ. Quản lý phải là người tận tâm, cùng chung chí hướng và có quan hệ thân tình với nghệ sỹ mới có thể làm tốt được công việc. Để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có, hiện nay có không ít quản lý chính là người nhà của nghệ sỹ.

Vai trò của người quản lý là vậy, nhưng nhiều người trong giới cho rằng, có lẽ vì những lợi nhuận thu được từ việc lừa đảo quá lớn đã khiến cả Nga và Dung mờ mắt. Đáng ra, với vai trò quản lý, lại là bạn bè thân thiết, Thùy Dung phải tìm cách ngăn cản Phương Nga không nên kiếm tiền bằng cách vi phạm pháp luật. Nhưng, Thùy Dung lại tiếp tay cho Phương Nga thực hiện những phi vụ lừa đảo. Vai trò của Thùy Dung thực ra là đồng phạm. Chức danh người quản lý chỉ là cái cớ để hai người tạo dựng những mối quan hệ và cùng nhau lừa đảo.

Sau sự việc này, những góc tối trong quan hệ giữa quản lý và nghệ sỹ được mọi người quan tâm. Làm một người quản lý giỏi, có thể hỗ trợ cho công việc, sự nghiệp của nghệ sỹ không dễ. Chia sẻ về những thuận lợi khó khăn trong nghề, anh Ngọc Luân cho biết: "Nếu được làm việc với một ca sỹ biết chia sẻ, nghe mình tư vấn để định hình và phát triển thì cả hai bên dễ dàng phát triển công việc. Công việc gì cũng vậy, cần có sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Việc đóng góp sẽ làm cho công việc phát triển. Nếu ca sỹ không nghe theo lời người quản lý, thì công việc của cả hai bên sẽ dễ trì trệ và khó khăn. Bên cạnh đó, làm quản lý cũng đòi hỏi người làm nghề có tâm với công việc, đi theo con đường chính đạo, thì sẽ góp phần xây dựng nên hình ảnh một người nghệ sỹ đàng hoàng, ít tai tiếng".

Qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện một người có tên K.L. viết trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Mọi người có vẻ shock và không tin vụ này nhưng mình thì không, vì đã từng là nạn nhân của chị ý. Ngày xưa cũng có 1 thời dính như sam với nhau, suốt ngày kể khổ là mẹ chị từ mặt chị, bêu xấu và chèn ép chị, chị khổ quá. Lúc nào thấy mặt là thấy vay tiền, khi thì cho chị vay vài trăm triệu, không được thì giảm xuống vài chục rồi xuống hẳn vài trăm ngàn cũng phải vay cho bằng được. Hồi đó cách đây cũng 3-4 năm rồi, từ lúc lừa mình sau đó xoá số chặn facebook, lâu không có tin tức gì, nghĩ "bả" cũng ổn rồi, ai ngờ bây giờ mới biết vẫn miệt mài đi lừa đảo . Haizzz, nhớ ngày xưa còn kêu là, mặt chị đạo diễn nào cũng khen giống Chương Tử Di, sau này không nổi mới lạ... Bây giờ thì nổi theo hướng này đây. Đúng là chẳng biết nói gì..... Chứng nào thì vẫn tật nấy thôi”.

Tuy nhiên, một người bạn từng có thời gian đảm nhận vai trò truyền thông và quản lý hình ảnh của Phương Nga chia sẻ với báo giới rằng cô có những thời điểm khó khăn, thường xuyên phải vay mượn bạn bè. Một phần vì gia đình ly hôn nên Phương Nga sống cùng với mẹ. Tuy vậy, giữa hai mẹ con cũng có nhiều mâu thuẫn và hoa hậu không ít lần rơi nước mắt khi kể về gia đình. Những năm gần đây, Hoa hậu Phương Nga chuyển hướng sang kinh doanh trực tuyến mỹ phẩm và một số mặt hàng chăm sóc sức khỏe. Cô từng được khen là người có làn da trắng mịn màng và phong cách giao tiếp dễ thương nên rất được lòng khách hàng.

Theo luật sư Nguyễn Quốc Thắng- đoàn luật sư TP.HCM, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga được cấu thành tội khi người phạm tội cố ý đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm làm cho người khác tin đó là sự thật để chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 bộ Luật hình sự nêu rõ. Vì vậy, người bị lừa gạt có thể làm đơn tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 23/3, một cán bộ cảnh sát điều tra cho biết, người quản lý của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga là Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, tại Quận 2, TPHCM) cũng đã bị bắt. Theo đó, Dung là người đã cùng với Phương Nga làm nhiều giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Duy Phương

Từ khóa: