Sự kiện hot
12 năm trước

Vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm máu tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức: Y đức của bác sỹ đang ở đâu?

Thời gian qua, dư luận bất bình với nhiều vụ việc liên quan đến ngành Y tế, như việc ăn bớt vắc-xin tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, một số trẻ tử vong do tiêm vắc-xin...

Thời gian qua, dư luận bất bình với nhiều vụ việc liên quan đến ngành Y tế, như việc ăn bớt vắc-xin tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, một số trẻ tử vong do tiêm vắc-xin… Và giờ đây, dư luận đang hoang mang cực độ trước vụ việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Nhiều bệnh nhân cùng chung một kết quả xét nghiệm máu, mặc cho độ tuổi, bệnh tật của họ khác nhau!


Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức nơi "nhân bản" hàng nghìn phiếu xét nghiệm máu.
Ảnh: Quang Đông

Theo phản ánh của một số nhân viên Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, mỗi ngày Khoa tiếp nhận từ 200 - 300 mẫu xét nghiệm huyết học. Phần do Khoa xét nghiệm ít nhân viên, trong khi đó có những nhân viên lại không được đào tạo chuyên môn xét nghiệm nên rất bất cập trong quá trình làm việc. Hơn nữa, số lượng bệnh nhân quá đông nên Khoa xét nghiệm làm việc không xuể, vì thế đã dẫn đến tình trạng từ một kết quả xét nghiệm in ra thành nhiều bản để sử dụng cho nhiều bệnh nhân.

Bà Hoàng Thị Nguyệt, nhân viên Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cho biết: Từ tháng 7/2012, chúng tôi đã phát hiện việc làm sai trái của một số nhân viên trong Khoa. Việc này, chúng tôi đã phản ánh lên Ban Giám đốc trong nhiều cuộc họp giao ban nhưng những người có trách nhiệm như ông Nguyễn Trí Liêm - Giám đốc Bệnh viện và bà Vương Kim Thành - Trưởng Khoa Xét nghiệm đều phớt lờ mọi chuyện và còn có những hành vi bao che cho sai phạm.

Qua tài liệu phóng viên thu thập được, có rất nhiều bệnh nhân làm xét nghiệm máu tại bệnh viện có kết quả xét nghiệm máu trùng lặp nhau. Cụ thể: Kết quả xét nghiệm huyết học vào hồi 9 giờ 34 phút ngày 28/1/2013 được dùng cho 3 bệnh nhân gồm: Nguyễn Thị Minh, 77 tuổi; Nguyễn Duy Dương, 62 tuổi; Nguyễn Khánh Tư, 98 tuổi có cùng một số phiếu xét nghiệm 56! Các chỉ số sinh hóa máu như: Số lượng bạch cầu (WBC), số lượng hồng cầu (RBC), huyết sắc tố (HGB), thể tích khối hồng cầu (HCT), thể tích trung bình hồng cầu (MCV)… giống hệt nhau cho dù bệnh tật và tuổi tác của họ khác nhau!


Tính mạng bệnh nhân bị nguy hiểm bởi những kết quả xét nghiệm "nhân bản" này. Ảnh: Quang Đông

Kết quả xét nghiệm vào hồi 9 giờ 18 phút ngày 19/2/2013, được dùng cho 3 bệnh nhân là Nguyễn Bá Thiên Bảo, 22 tháng tuổi; Đỗ Văn Cống, 65 tuổi và Nguyễn Hữu Nhung, 81 tuổi. Và, rất nhiều các kết quả xét nghiệm đều do các nhân viên, kể cả nhân viên hợp đồng ký thay phần của Trưởng khoa Xét nghiệm.

Về vấn đề này, bà Phan Thị Oanh, kỹ thuật viên (KTV) Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cho biết: “Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên trong Khoa phải làm đúng quy trình, nhưng do công việc nhiều, đông bệnh nhân quá nên nhiều khi không thể kiểm soát nổi”.

Tuy nhiên, bà Oanh cũng thừa nhận sai phạm về một số nhân viên, KTV không có thẩm quyền ký kết quả xét nghiệm trả cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Trí Liêm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cho biết: Liên quan đến những kết quả xét nghiệm giống hệt nhau này “PC46 Công an TP Hà Nội cũng vào xác minh, điều tra. Bệnh viện đã hợp tác với các cơ quan chức năng nói trên để làm rõ đúng, sai”.

“Hiện tại, chúng ta chưa thể nói những việc làm trên là sai được mà chỉ dám nói là chưa đúng thôi. Nhưng, tôi cũng cảm nhận được rằng, chúng tôi có nhiều điều phải chấn chỉnh lại”, ông Liêm cho biết thêm.


Trách nhiệm quản lý của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức Nguyễn Trí Liêm cần được làm rõ. Ảnh: Quang Đông

Ông Liêm cũng né tránh trách nhiệm đối với người đứng đầu bệnh viện và cho rằng, bệnh viện đã có sự phân cấp trách nhiệm cho các trưởng, phó khoa. Vì vậy “nếu quy trách nhiệm trong vụ việc này thuộc về Trưởng khoa Xét nghiệm”.

Nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn, PGS. TS Nguyễn Thị Nữ - Trưởng khoa Đông máu, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Về lý thuyết và thực tiễn thì không thể nào xảy ra trường hợp kết quả xét nghiệm của nhiều bệnh nhân lại trùng lặp nhau về tất cả các chỉ số. Và máu của 1 em bé 22 tháng tuổi thì không thể nào giống máu của 1 ông già 60 - 80 tuổi được, vì có rất nhiều chỉ số của trẻ em và người lớn là trái ngược nhau”.

“Tôi thực sự không cũng hiểu được các bác sĩ lâm sàng ở đây đã căn cứ vào cái gì để chẩn đoán bệnh cho người bệnh. Thông thường, bao giờ các thay đổi mặt sinh học cũng biểu hiện trước các thay đổi về lâm sàng. Vì vậy, kết quả xét nghiệm máu là cái rất quan trọng trong chẩn đoán bệnh”, PGS.TS Nguyễn Thị Nữ nhấn mạnh.

Trước những thông tin kết quả xét nghiệm máu bị “nhân bản” bởi các y sỹ, bác sỹ tại Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, nhiều bệnh nhân và người nhà đã bức xức lên tiếng: “Giờ đây, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức có thanh minh thế nào đi chăng nữa, có đổ trách nhiệm cho cấp dưới thì xã hội cũng không thể chấp nhận được sự xuống cấp về mặt y đức của một số cán bộ, y sỹ, bác sĩ của bệnh viện này trong việc lấy kết quả xét nghiệm máu của một người để sử dụng cho nhiều người bệnh”.

Có hay không việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm máu để hòng ăn bớt hóa chất xét nghiệm? Hậu quả của những chuẩn đoán, điều trị bệnh sai từ những kết quả “nhân bản” này ra sao? Tất cả đang trông chờ vào sự vào cuộc có trách nhiệm của các cơ quan chức năng.

Quang Đông
theo Thanh tra

Từ khóa: