Sự kiện hot
12 năm trước

Vụ ở tù vẫn có bầu, sinh con: Người cha là tài xế?

Đến ngày 29-7, nữ phạm nhân Huỳnh Thị Giáng Kiều (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp – TPHCM; không phải 34 tuổi như thông tin ban đầu), vẫn đang nghỉ dưỡng tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, tình trạng sức khỏe 2 mẹ con đều tốt.

Đến ngày 29-7, nữ phạm nhân Huỳnh Thị Giáng Kiều (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp – TPHCM; không phải 34 tuổi như thông tin ban đầu), vẫn đang nghỉ dưỡng tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, tình trạng sức khỏe 2 mẹ con đều tốt.

Như Báo Người Lao Động ngày 28-7 đã thông tin, Kiều là phạm nhân đang thụ án tại trại giam An Phước - Bình Phước (thuộc Bộ Công an) do mua bán trái phép chất ma túy với mức án 13 năm. Đến nay, nữ phạm nhân này đã thụ án được 8,5 năm.


Nữ phạm nhân Giáng Kiều (bìa phải) cùng con gái và mẹ tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Chồng của Kiều cũng đang ở tù với mức án 18 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thế nhưng, Kiều cho biết con gái mình sinh ngày 26-7 là con của nữ phạm nhân này với một người tên Nguyễn Thái Trung (SN 1982, ngụ tại Bình Dương), hành nghề lái xe tải. 

Hiện dư luận đang thắc mắc vì sao một người đàn ông không đăng ký kết hôn với nữ phạm nhân Giáng Kiều nhưng vẫn có cơ hội vào trại giam để “gần gũi”, dẫn đến nữ phạm nhân này mang thai và sinh con trong lúc đang thi hành án.

 T. Tiến
theo NLĐ

Từ khóa: