Sự kiện hot
5 năm trước

Vụ “QLTT kiểm tra ‘tổng kho’ khí cười ở Hà Nội”: Đăng ký một nơi, đặt kho hàng một nẻo?

Mặc dù theo đăng ký, Công ty Sao Mai đăng ký kho kinh doanh hóa chất tại huyện Đông Anh nhưng lực lượng chức năng lại phát hiện và kiểm tra hoạt động của kho hàng này ở quận Hoàng Mai….

Công ty khí công nghiệp “ẩn hình”

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai được thành lập vào ngày 24/6/2016, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Tuấn Phong – Chức vụ Giám đốc.

Trong giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội cấp vào 6/2016, Công ty Sao Mai có đăng ký địa điểm kinh doanh tại tổ 21, thôn Bãi (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đến 23/11/2017, để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong nghành công nghiệp, Công ty Sao Mai đã điều chỉnh địa chỉ kinh doanh hóa chất với kho hóa chất tại: Cụm Công nghiệp Nguyên Khê, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nhiều bạn trẻ sử dụng "khí cười" làm thú tiêu khiển

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, dù vị trí kho đã điều chỉnh, thế nhưng Công ty Sao Mai vẫn tiếp tục kinh doanh, sản xuất nhiều loại hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện như: Argon, Nitroues Oxide (N2O)… tại địa chỉ tổ 21, thôn Bãi trong thời gian dài mà không hề bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Nhiều bạn trẻ sử dụng "khí cười" làm thú tiêu khiển

Cho đến ngày 15/11/2018, sau những phản ánh của phóng viên Báo Đời sống và Tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường số 15 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) mới tiến hành kiểm tra phát hiện Công ty Sao Mai và phát hiện hoạt động kinh doanh khí công nghiệp tại địa điểm không đúng với địa điểm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Đồng thời, quá trình kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 15 cũng phát hiện Công ty kinh doanh hàng hóa là khí N20 là hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh mà không có giấy phép sản xuất; kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Như vậy, việc “đăng ký một nơi, đặt kho một nẻo” của Công ty Sao Mai, có hay không việc Công ty đang cố tình hiểu sai về địa điểm kinh doanh, hay có việc điều chỉnh vị trí kho để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện. Sau đó vẫn sử dụng kho tập kết cũ ( tại tổ 21, thôn Bãi) để dễ dàng hoạt động và tránh, né sự kiểm tra của cơ quan chức năng?

Nhiều bạn trẻ sử dụng "khí cười" làm thú tiêu khiển

Và tại sao những sai phạm trên của Công ty Sao Mai đã tồn tại từ lâu nhưng không hề bị các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, dù theo trước đó rất nhiều đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra?!

Buôn bán khí cười làm trò tiêu khiển…?

Quá trình tìm hiểu phóng viên đã tiếp cận và thu thập được một số tài liệu liên quan đến hoạt động cung cấp khí N2O của Công ty Sao Mai cho các quán karaoke, café … trên địa bàn thành phố Hà nội.

Theo đó, tháng 1/2018, sau khi nhận được nguồn tin phản ánh của nhân dân về việc xuất hiện một cơ sở kinh doanh hoạt động nhạc mạnh thâu đêm, bên cạnh đó cơ sở này công khai kinh doanh sản phẩm nghi là “bóng cười” trái phép.

UBND phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở, quá trình kiểm tra phát hiện cơ sở có hoạt động “núp bóng” kinh doanh “khí cười”, đồng thời thu giữ 5 bình khí có trọng lượng 25 kg là khí Nitroues Oxide (N2O) được cơ sở dùng để bơm vào bóng cao su bán cho khách.

Được biết, đây là một trong những địa điểm “ăn chơi” có tiếng thường được các “dân chơi” lui tới từng bị báo chí phản ánh về hoạt động kinh doanh “bóng cười” cùng với biểu diễn nghệ thuật phản cảm.

Quá trình đấu tranh, theo giấy tờ chủ cơ sở xuất trình và khai nhận, số khí N2O trên được mua từ Công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai.

Nhiều bạn trẻ sử dụng "khí cười" làm thú tiêu khiển

Trong trường hợp này, có thể thấy việc Công ty Sao Mai bán khí N2O vào cơ sở kinh doanh đồ ăn, uống “ núp bóng” để bán “khí cười” phục vụ mục đích tiêu khiển là sai với mục đích sử dụng được quy định rõ trong Luật Hóa chất.

Như vậy, dù trước đó UBND T.P Hà Nội đã có động thái cấm và xử phạt hành chính các hành vi sử dụng “khí cười” với mục đích tiêu khiển, cụ thể căn cứ theo quy định Công văn số 1556/UBND-KGVX của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán “bóng cười”. Tuy nhiên, những hoạt động mua bán, sử dựng “ khí cười” sai mục dường như vẫn diễn ra công khai và khó kiểm soát.

Nhiều bạn trẻ sử dụng "khí cười" làm thú tiêu khiển

Các cơ quan chức năng dường như vẫn loay hoay với các cơ sở kinh doanh mua bán “núp bóng” nhỏ lẻ, mà không có biện pháp xử lý mạnh từ nguồn cung cấp sai mục đích dẫn đến tình trạng “khí cười” vẫn tiếp tục “tấn công giới trẻ”.

Trước đó,  trả lời thắc mắc của người dân về tình trạng mua bán và sử dụng bóng cười tràn lan, công khai tại các nhà hàng, quán karaoke hay trên mạng Internet. Bộ Công an từ nêu rõ “Sử dụng bóng cười (chứa chất N2O) tuy chưa có điều luật cụ thể nào quy định cấm, song việc mua bán, sử dụng bóng cười cho người là sai phạm vì trước tiên gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người sử dụng và không được cấp phép để mua bán, sử dụng cho người”

Còn theo các chuyên gia, do khí N20 trong bóng cười là một loại hóa chất nên việc giám sát, quản lý cần phải được thực hiện từ cấp cơ sở, từ các cơ quan quản lý trực tiếp…

Đối với các trường hợp trên dư luận đặt ra câu hỏi: N20 là loại hóa chất nằm trong danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh…các hành vi vi phạm đều được xử lý theo qui định tại các nghị định của Chính phủ đã được ban hành, nhưng không hiểu sao vẫn được mua bán, sửa dụng tràn lan, công khai trong suốt thời gian qua? Trách nhiệm quản lý, giám sát của quản lý thị trường ở đâu trước thực trạng nhức nhối này?

Ngoài ra, đối với những dấu hiệu vi phạm của Công ty Sao Mai, dư luận cũng đặt ra câu hỏi về công tác quản lý của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý thị trường sở tại trong công tác phát hiện, quản lý, liệu có quyết liệt hay bỏ loạt sai phạm?

Báo Đời sống & Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Hà Đương - Quốc Huy
Theo Báo Đời sống &Tiêu dùng

Từ khóa: