Sự kiện hot
12 năm trước

Vụ tai nạn thảm khốc: Xe gặp sự cố trước?

Theo lời một số nhân chứng, chiếc xe khách BKS 47V-2371 trong vụ tai nạn thảm khốc gây ra cái chết của 35 hành khách đã bị nổ bình hơi phanh trước thời điểm xảy ra tai nạn khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ.

Theo lời một số nhân chứng, chiếc xe khách BKS 47V-2371 trong vụ tai nạn thảm khốc gây ra cái chết của 35 hành khách đã bị nổ bình hơi phanh trước thời điểm xảy ra tai nạn khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ.

Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc tại cầu Sêrêpôk, nằm trên Quốc lộ 14, ranh giới giữa Đắk Lắk và Đắk Nông vào đêm 17/5 đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, theo những người dân ở đây, một điểm đáng chú ý là trước khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng này, chiếc xe khách đã gặp sự cố và phải dừng lại để sửa chữa.


Theo lời một số nhân chứng, chiếc xe khách BKS 47V-2371 trong vụ tai nạn thảm khốc gây ra cái chết của 35 hành khách đã bị nổ bình hơi phanh trước thời điểm xảy ra tai nạn khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ.

Trên báo Người lao động điện tử, ông Trần Phú, bố vợ anh Lê Công Bằng, cho biết khoảng 19 giờ ngày 17/5, anh Bằng (thời điểm này anh Bằng chưa lên xe) nhận được điện thoại với nội dung là xe bị nổ bình hơi phanh tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk.

Sau gần 1 giờ sửa chữa, chiếc xe khách tiếp tục đi. Một số người dân ở xã Ea Phê cũng xác nhận chiếc xe tai nạn thảm khốc đã dừng lại bên đường để sửa chữa khá lâu.

Theo một số nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22g30 ngày 17/5, lúc này xe khách  47V – 2371 của HTX vận tải Quyết Thắng do tránh hai xe máy chạy phía trước nên đã bất ngờ mất lái và tông thẳng vào lan can cầu 14.

Sau đó, chiếc xe rơi và lật úp sát mép sông Sêrêpok. Tuy nhiên, theo một số nạn nhân sống sót, thời điểm xảy ra tai nạn, họ có nghe ở xe phát ra tiếng nổ lớn.

Cũng trong chiều 18/5, đại diện Bộ Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông quốc gia đã họp khẩn với tỉnh Đắk Lắk tại để đánh giá mức độ và triển khai các công việc sau tai nạn thương tâm ở Sêrêpôk.

Về trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đại tá Nguyễn Văn Định, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, do toàn bộ hai tài xế trên xe đều đã thiệt mạng nên việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không thì phải chờ điều tra thêm, nhưng trước mắt đơn vị vận tải xe khách sẽ chịu trách nhiệm về phần dân sự.

L.Lan (tổng hợp)
Theo VietnamNet

Từ khóa: