Sự kiện hot
13 năm trước

Vụ thẩm phán bị tố “chạy” án: Mẹ chồng và nàng dâu lĩnh 19 năm tù

Hai bị cáo cùng một gia đình đã bị tòa tuyên tổng cộng 19 năm tù giam vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc được xác định không liên quan đến các thẩm phán bị tố cáo…

Hai bị cáo cùng một gia đình đã bị tòa tuyên tổng cộng 19 năm tù giam vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc được xác định không liên quan đến các thẩm phán bị tố cáo…

Ngày 9.1, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Gò Công Tây.

Như Dân Việt đã thông tin, năm 2008, bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ xã Long Bình, Gò Công Tây) gửi đơn tố cáo bà Võ Thị Kim Loan - Chánh án; Phan Thị Uyên - Phó Chánh án và thẩm phán Lê Thị Tám (cùng công tác tại TAND huyện Gò Công Tây) đã nhận của bà hơn 300 triệu đồng với lời hứa sẽ xử cho bà thắng trong vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai nội bộ thân tộc.


Bà Thủy - người mất gần nửa tỷ đồng vì bị lừa “chạy án”

Những người này còn vay mượn của bà gần 150 triệu đồng để tiêu xài. Tuy nhiên, sau đó bà bị xử thua nên làm đơn tố cáo. Theo tường trình của bà Thủy, số tiền này có khoản đưa trực tiếp cho thẩm phán, có khoản lại thông qua bà Hồ Thị Tuyết Nhung (SN 1960, ngụ cùng địa phương).

Bà Loan khẳng định mình không hề biết gì đến chuyện nhận tiền “chạy” án và 2 thuộc cấp của bà cũng giải trình không hề biết gì! Sau khi bị tố cáo, bà Loan có văn bản gửi Công an huyện Gò Công Tây đề nghị làm rõ vì “nhận thấy việc liên quan đến uy tín cán bộ là thẩm phán tòa án và có dấu hiệu lợi dụng ảnh hưởng của người khác để trục lợi”. Chính từ văn bản này, Công an huyện Gò Công Tây đã vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tiền Giang xác định, các thẩm phán bị tố cáo không liên quan đến vụ “chạy” án này. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, chữa bệnh cho con và trả nợ, bị cáo Hồ Thị Tuyết Nhung và con dâu là Trần Thị Ngọc Diễm (SN 1981) đã giả danh thẩm phán, cán bộ điều tra để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Thủy và 2 người khác. Để việc lừa đảo trót lọt, Nhung và Diễm sử dụng nhiều sim điện thoại khác nhau, yêu cầu bà Thủy (và những người khác) không đưa tiền trực tiếp cho cán bộ tòa án (mà các bị cáo giả danh) mà đưa qua Nhung và Diễm để chuyển giúp. Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã 45 lần nhận tiền với gần nửa tỷ đồng.

Tòa tuyên bị cáo Nhung 12 năm tù, bị cáo Diễm 7 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Hữu Danh
theo Dân Việt

Từ khóa: