Sự kiện hot
6 năm trước

Xác định nguyên nhân cái chết của bé gái chăn trâu mất tích bí ẩn

Công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Nguyễn Thị Thanh Tâm là do ngạt nước.

Tối 13/3, ông Nguyễn Minh Phương - Trưởng Công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau khi khám nghiệm thi thể bé Nguyễn Thị Thanh Tâm (11 tuổi), lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái là do ngạt nước.

Lực lượng chức năng tìm kiêm bé Tâm vào sán 13/3. Ảnh: FB UBND huyện A Lưới.

"Thi thể không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, bước đầu chúng tôi nhận định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm", ông Phương cho hay.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, thi thể em Nguyễn Thị Thanh Tâm (11 tuổi) đã được lực lượng chức năng phát hiện trên sông A Sáp (xã Hồng Thượng, huyện A Lưới).

Hiện gia đình nạn nhân đang lo hậu sự cho bé Tâm. Được biết, Tâm là học sinh giỏi và rất ngoan ngoãn. 

Như đã đưa tin, vào khoảng 15h chiều 11/3, bé Tâm đi ra bãi cát thuộc địa phận xã Hồng Thượng để chăn trâu.

Tuy nhiên, đến đêm tối, gia đình không thấy bé về nhà. Linh cảm có điều chẳng lành, gia đình đã trình báo sự việc lên Công an xã Hồng Thượng để cùng phối hợp tìm kiếm.

Khải Tuấn
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: