Sự kiện hot
7 năm trước

Xe chở học sinh bị mất phanh đâm vào vách núi, 6 người thương vong

Chiếc xe khách chở hàng chục học sinh cấp 3 đang trên đường từ Tam Đảo về trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc không may bị mất phanh, lái xe đã điều khiển xe đâm vào vách núi, tránh rơi xuống vực sâu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng 8/6, tại km 19+500 thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), chiếc xe khách chở học sinh lớp 11 đi tham quan từ Tam Đảo trở về đã đâm vào vách núi.

Chiếc xe khách chở học sinh lớp 11 đã đâm vào vách núi khiến 6 người thương vong (Ảnh Lại Cường)

Anh Cường, người chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS Hải Phòng đang lưu thông từ thị trấn Tam Đảo về trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, khi tới đoạn đường đèo bất ngờ chiếc xe mất phanh đâm thẳng vào vách núi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Chúc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Đảo cho biết, theo báo cáo ban đầu, khi thấy xe mất phanh, lái xe đã chủ động đâm vào vách núi để tránh xe khách rơi xuống vực sâu. Vụ tai nạn đã khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ông Chúc cho biết thêm, chiếc xe khách 45 chỗ đang chở hơn 40 học sinh lớp 11 ở Hải Phòng đi nghỉ mát ở Tam Đảo và đang trên đường trở về.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Hoàng Văn Hoan, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ tai nạn khiến 1 phụ huynh tử vong, 5 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các trường hợp khác bị thương nhẹ.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu chiếc xe khách hư hỏng nặng. Nhiều đồ đạc ở trên xe văng ra ngoài. Danh tính các nạn nhân gặp nạn chưa được xác định.

Công Phương
Theo vietnammoi.vn

Từ khóa: