Chỉ trong nửa tháng (từ ngày 1/5 đến 15/5), chiếc xe khách mang biển số 61B-001.84 của Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải Bình Dương đã chạy vượt quá tốc độ quy định đến 727 lần.
Chỉ trong nửa tháng (từ ngày 1/5 đến 15/5), chiếc xe khách mang biển số 61B-001.84 của Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải Bình Dương đã chạy vượt quá tốc độ quy định đến 727 lần.

Xe khách bị tạm giữ. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đây là một trong các số vụ vi phạm giao thông điển hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương, được Bộ Giao thông Vận tải thông tin vào chiều 31/7 sau kết quả thanh kiểm tra về hoạt động vận tải đường bộ và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô trên địa bàn tỉnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, kết quả thanh tra đã phản ánh thực trạng đang tồn tại khá lớn trong ngành giao thông, nhất là về lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách còn nhiều bất cập. Đây là một trong các vấn đề làm gia tăng thêm tính phức tạp về an toàn giao thông đường bộ ở Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.
Tỉnh Bình Dương hiện chưa thiết lập đường dây nóng trực 24/24, chưa thông báo rộng rãi trên các thông tin đại chúng để người dân phản ánh về nguy cơ mất an toàn giao thông trong vận tải hành khách, hàng hóa và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tỉnh Bình Dương cần thiết lập lại trật tự, gắn phù hiệu để tăng cường giám sát trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng container. Đây là lĩnh vực hết sức phức tạp, dễ gây mất an toàn giao thông.
Ngoài ra, cần xử lý nghiêm các phương tiện không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị giám sát không hợp chuẩn; xe chở quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ cho phép; lái xe sử dụng chất ma túy, không bảo đảm sức khỏe theo quy định và các quy định theo giấy phép kinh doanh.
Hiện ở tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp đang khai thác 73 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh với 206 phương tiện hoạt động đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.
Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều lái xe liên tục vi phạm về hành trình, tốc độ và thời gian lái liên tục.
Trên địa bàn tỉnh có đến 35 đơn vị kinh doanh vận tải bằng container nhưng chỉ có 7 đơn vị được cấp phép. Việc thiếu giám sát những “hung thần” container và chưa quản lý chặt chẽ là một trong những nguyên nhân góp phần làm mất an toàn giao thông trên địa bàn của tỉnh.
Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh đã xảy ra 1.831 vụ tai nạn giao thông; trong đó có 204 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm 213 người chết và 2.359 người bị thương.
Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Xe-khach-chay-qua-toc-do-727-lan-trong-nua-thang/20137/209327.vnplus
Dương Chí Tưởng
theo TTXVN