Sự kiện hot
6 năm trước

Xoa tiền xu, nhét điều ước vào chùa Đồng Yên Tử cầu may

Xoa tiền xu vào chuông, buộc điều ước và nhét giấy vào chùa Đồng.là những cách một số du khách cầu may ở chùa Đồng gây phản cảm trong lễ hội Xuân Yên Tử 2018.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào ngày 24/2, đã có hàng vạn du khách về tham quan, vãn cảnh Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử.

Đã có hàng vạn du khách đổ về khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) để du xuân, vãn cảnh cũng như cầu một năm nhiều sức khỏe, may mắn và bình an.

Vào ngày 24/2, trên chùa Đồng sương mù dày đặc kèm theo mưa nhỏ khiến con đường lên chùa càng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn lên chùa Đồng để cầu may, cầu bình an cho gia đình.

Năm nay, nhiều du khách đã ghi điều ước vào dải vải đỏ và buộc vào những thanh sắt ở khu vực chùa Đồng, dây sắt cuốn quanh mỏm đá hay những cây xanh ở khu vực này.

Không chỉ buộc điều ước ở khu vực ngoài chùa Đồng mà một số du khách còn buộc trực tiếp vào chùa Đồng.

Nhân viên của Ban tổ chức đã phải dùng dao cắt các điều ước buộc lên chùa Đồng bởi mất mỹ quan.

Bên cạnh đó, ở khu vực phía lan can của chùa Đồng, một số du khách đã viết điều ước ra giấy và nhét vào khe lan can để cầu may.

Tại phía chuông trên chùa Đồng, nhiều du khách mua lá bùa cùng đồng xu xoa lên chuông đồng để lấy may.

Theo người bán hàng tại đây cho biết, đi chùa Hương thì mua khánh đá, đi chùa Đồng thì mua lá bùa bình an. Du khách tuổi gì sẽ mua lá bùa tuổi đó tương ứng, về để trong ví, đầu giường để cầu may mắn, bình an cho gia đình.

Ghi nhận tại đây, du khách mua lá bùa cùng đồng tiền xu có giá 10.000 đồng.

Ngoài việc mua lá bùa bình an, nhiều du khách vẫn dùng tiền xoa vào chuông đồng, chùa Đồng cầu may mắn, bình an cho gia đình.

Công Phương - Hải Dương
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: