Theo điều tra mới nhất của Bộ Y tế, lượng chất thải rắn y tế phát sinh hiện nay vào khoảng 140 tấn/ngày, trong đó có hơn 30 tấn là chất thải rắn y tế nguy hại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa có phương án nào xử lý dứt điểm được tình trạng trên.
Theo điều tra mới nhất của Bộ Y tế, lượng chất thải rắn y tế phát sinh hiện nay vào khoảng 140 tấn/ngày, trong đó có hơn 30 tấn là chất thải rắn y tế nguy hại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa có phương án nào xử lý dứt điểm được tình trạng trên.

Số lượng rác thải này phát sinh tại các bệnh viện trung ương cao hơn lượng phát sinh của các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện; khu vực đô thị cao hơn nông thôn. Trong đó, tại các bệnh viện tuyến trung ương phát sinh lượng chất thải rắn là 0,3kg/giường bệnh/ngày. Còn tại các bệnh viện tuyến tỉnh, ngành, huyện vào khoảng 0,18kg/giường bệnh/ngày.
Song, việc xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế nguy hại hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện mới có hơn 73% bệnh viện có xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bằng các lò đốt nhưng công nghệ đốt hiện đại mới chỉ áp dụng tại một số bệnh viện lớn, còn lại 26,7% bệnh viện sử dụng biện pháp thiêu đốt chất thải y tế nguy hại ngoài trời hoặc trong khuôn viên bệnh viện, bãi chôn lấp chung của địa phương. Điều này sẽ gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng.
Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế đã yêu cầu các sở, ban ngành tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải y tế theo các tiêu chí sau: Công nghệ đã được ứng dụng trên thế giới hoặc Việt Nam; có báo cáo kết quả thử nghiệm công nghệ ít nhất phải đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn về chất thải của Việt Nam; phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam…
Đến thời điểm này, Bộ đã chọn được 33 hồ sơ giới công nghệ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đảm bảo các tiêu chuẩn trên. Tuy nhiên một đại diện có mô hình được Bộ Y tế “chấm” thì mức giá mà Bộ đưa ra quá thấp rất kho để có được một công nghệ tốt. Do đó, Bộ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng trong việc này.
Thúy Ngà
theo Infonet