Sự kiện hot
10 năm trước

Xuất hiện rét đậm , rét hại trên diện rộng ở miền Bắc

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đêm hôm qua và sáng sớm nay (19/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.


Các tỉnh vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết. (Ảnh: TTXVN)

Ngày hôm nay (19/02), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay (19/02) còn có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, đêm gió giảm dần; biển động mạnh.

Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Từ chiều tối nay (19/02) vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Đợt rét này có khả năng kéo dài 3 - 4 ngày tới.

Từ ngày 24/2, thời tiết tại các tỉnh phía Bắc sẽ dần ấm lên, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 19/2:

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 17-19 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C, vùng núi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C; nhiệt độ cao nhất cũng chỉ giao động từ 11-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời rét, phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ, phía nam 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ, phía nam có thể tăng lên 18 độ C.

Từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Bình Thuận nhiệt độ cao hơn. Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, phía nam có nơi có thể lên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 30 độ C.

Riêng các tỉnh khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này từ 21-24 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Hùng Võ
theo Vietnam+

Từ khóa: